1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Tập kết rác thải ở phường này, dân phường bên lãnh đủ!

(Dân trí) - Hàng ngày có đến hàng chục xe rác thải sinh hoạt chất đầy giữa khu dân cư, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Rác thải của phường Yên Phụ đang khiến người dân phường... Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) lãnh đủ.

Tập kết rác thải ở phường này, dân phường bên lãnh đủ!

Điểm tập kết rác thải giữa khu dân cư gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và đe dọa sức khỏe của người dân trong khu vực.

Nằm trong con ngõ khá rộng đủ để cho 2 xe ô tô tránh nhau, khu vực ngã 3 ngõ 76 (An Dương, phường Yên Phụ) và một lối đi giáp ranh phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) từ lâu đã trở thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt nằm trên địa giới hành chính của phường Yên Phụ. Cả trăm hộ dân sinh sống tại khu vực này ngày đêm bị tra tấn bởi mùi rác thải sinh hoạt chủ yếu là người dân của phường Tứ Liên.

Bà Vũ Thị Lan (54 tuổi, ngõ 76, phố An Dương, phường Tứ Liên) nhà đối diện với điểm tập kết rác, cho biết: "Họ tập kết rác ở chỗ này lâu lắm rồi, gây ô nhiễm vô cùng. Ngày nào nhà tôi cũng phải hứng chịu mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhất là hôm nào trời nắng. Phải cho trẻ con đi sơ tán nơi khác, gia đình tôi không thể ngồi ăn cơm được ở tầng 1 mà phải dọn lên tầng 2 để ăn nhưng vẫn còn mùi lắm. Nước thải rỉ ra từ những xe rác chảy lênh láng trên đường, nhất là hôm nào mưa thì bẩn vô cùng, ruồi nhặng bay đậu đầy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của chúng tôi".


Cũng theo bà Lan, gia đình bà và những hộ dân nơi đây còn bị "tra tấn" bởi tiếng ồn của xe chở rác, đều đặn mỗi ngày 3 lần vào các thời điểm giữa trưa, chiều tối và khoảng 22h đêm.

Theo phản ánh của những người dân nơi đây, việc tập kết rác thải sinh hoạt nằm trên trục đường chính ngay giữa khu dân cư với cả trăm hộ gia đình đang sinh sống không chỉ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà hàng ngày còn gây ra tình trạng ách tắc giao thông.

Cách điểm tập kết rác có vài bước chân, gia đình bà Mai Thị Vân (55 tuổi, phường Tứ Liên) ở cùng ngõ với bà Lan cũng chịu chung cảnh ô nhiễm. Bà Vân cho biết: "Ngày nào cũng vậy, mùi hôi thối bốc lên kinh lắm, trẻ con phải cho đi sơ tán, có nhà mà không thể về. Bệnh tật về cũng nhiều. Mong muốn của chúng tôi là cơ quan chức năng hãy di chuyển điểm tập kết rác này xa khu dân cư, chứ như thế này có lẽ chúng tôi không sống nổi. Giờ bán nhà có lẽ cũng không ai muốn mua".

Người và xe chen nhau bên điểm tập kết rác bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Người và xe chen nhau bên điểm tập kết rác bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về vấn đề này, ông Hoàng Mạnh Khương, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ cho biết, điểm tập kết rác thải sinh hoạt này khoảng 10 năm trước nằm tại khu vực khác trên địa bàn phường nhưng bị người dân phản ứng nhiều nên UBND phường “tạm” di dời về địa điểm hiện tại.

Ông Khương cho biết thêm, UBND phường Yên Phụ cũng đã nhận được rất nhiều đơn thư của người dân chủ yếu là ở phường Tứ Liên kiến nghị phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường của điểm tập kết rác. Do địa điểm trên trước đây là đất trống, ít người dân của phường Yên Phụ sinh sống mà chủ yếu người dân của phường Tứ Liên nằm đối diện với điểm tập kết rác thải.

Người và xe chen nhau bên điểm tập kết rác bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, điểm tập kết rác thải sinh hoạt này còn biến đoạn đường thành điểm ách tác giao thông.

Theo ông Khương, nhiều lần tiếp xúc cử tri, lãnh đạo quận Tây Hồ cũng đã nhận được những ý kiến phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường của điểm tập kết rác. Lãnh đạo quận cũng cho ý kiến đề nghị UBND phường Yên Phụ lên phương án di chuyển điểm tập kết rác thải trên ra khỏi khu vực đông dân cư.

“Để đảm bảo sức khỏe và ổn định cuộc sống của người dân, UBND phường Yên Phụ cùng với Cty cổ phần môi trường sinh thái Tây Đô đã lên các phương án sớm nhất để di dời điểm tập kết rác thải này khỏi khu vực đông dân cư tại một khu đất trống do phường và quận quản lí. Tuy nhiên việc di dời điểm tập kết rác thải này ra khu vực khác cũng phải tính đến vấn đề thuận lợi của các công nhân môi trường, phương tiện xe ô tô thu gom rác thải... chúng tôi đã tính toán cụ thể và sẽ công bố việc di chuyển điểm tập kết rác thải này một cách công khai”, ông Khương khẳng định.

Nguyễn Dương - Hồng Ngân