Tăng trợ cấp người có công với cách mạng

(Dân trí) - Cục Người có công đã trình Chính phủ dự kiến tăng khoản trợ cấp hàng tháng với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đầy và người phục vụ Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Cục đã trình Bộ và Chính phủ xem xét phê duyệt Nghị định thay thế Nghị định 54/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công, trong đó sẽ bổ sung trợ cấp hàng tháng cho người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đầy và người phục vụ Mẹ Việt Nam Anh hùng.
 
Cùng với đó, trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ cũng sẽ được điều chỉnh tăng lên tương ứng với số liệt sĩ (gia đình có 3 liệt sĩ được hưởng 3 suất trợ cấp tuất liệt sĩ); thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên khi từ trần mà cha, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng chưa đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ; điều chỉnh thời gian điều dưỡng luân phiên từ 5 năm xuống 2 năm một lần; bổ sung điều kiện công nhận liệt sĩ đối với quân nhân mất tin, mất tích; điều chỉnh quy định xác nhận đối với quân nhân phục viên bị mắc bệnh tâm thần.
 
Cùng đó, hiện Cục đang hoàn thiện Đề án Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để trình Bộ trong năm nay. Thống kê cho thấy, cả nước hiện có trên 1,14 triệu liệt sĩ, trong đó có tới 318.953 mộ chưa có thông tin (mộ vô danh). Ngoài ra, hàng năm, các địa phương tiếp tục quy tập hàng ngàn mộ liệt sĩ mới, trong đó khoảng 90% là hài cốt chưa có thông tin.  

P. Thanh