Tăng số điểm bắn pháo hoa tại TPHCM

(Dân trí) - Theo quyết định mới nhất của UBND TPHCM, TP sẽ tăng thêm 2 điểm bắn pháo hoa trong dịp Tết âm lịch so với kế hoạch ban đầu nhằm phục vụ bà con các huyện ngoại thành.

Tăng số điểm bắn pháo hoa tại TPHCM - 1
Người dân các huyện ngoại thành sẽ được thưởng thức pháo hoa
 
Trong kế hoạch phục vụ Tết âm lịch đã ban hành trước đó, UBND TPHCM quyết định sẽ bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán vào lúc 24h đêm giao thừa tại 7 điểm; trong đó có 5 điểm tầm cao và 2 điểm tầm thấp.
 
Cụ thể, 5 điểm tầm cao gồm: xưởng đóng tàu Caric (quận 2), dự án xây dựng Trung tâm Hành chính quận 7 (phường Tân Phú, quận 7), dự án Công viên Văn hóa Gò Vấp (quận Gò Vấp), Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn) và đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (Củ Chi); 2 điểm tầm thấp gồm: công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc (quận 9) và công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).
 
Sau đó, UBND TP quyết định bổ sung thêm 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Cần Giờ để phục vụ bà con huyện ngoại thành xa trung tâm này.
 
Đến ngày 21/1, UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo tăng thêm 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968 (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) để phục vụ bà con ở đây.
 
Như vậy, trong 9 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Tân mão tại TPHCM thì có đến 4 điếm bắn tại 4/5 huyện ngoại thành.
 
Tùng Nguyên