Tăng cường giáo dục học sinh sau vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TPHCM
(Dân trí) - UBND TP Thủ Đức chỉ đạo các trường tăng cường công tác giáo dục phòng chống bạo lực học đường, đạo đức lối sống, kỷ cương, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh sau vụ nữ sinh bị đánh hội đồng.
Ngày 13/4, UBND TP Thủ Đức đã có báo cáo nhanh về vụ nữ sinh Trường THCS Thái Văn Lung bị đánh hội đồng đến bê bết máu tại khu đất trống ở phường Tam Bình.
Theo đó, lúc 19h30 ngày 11/4, Công an phường Tam Bình tiếp nhận tin báo về việc đánh nhau giữa một nhóm học sinh cấp 2 tại bãi đất trống trên đường 11.
Vào cuộc xác minh, cảnh sát xác định học sinh bị đánh là N.T.M.N. (SN 2012, ngụ phường Tam Phú) nên mời nữ sinh cùng người nhà về trụ sở làm việc.

Nữ sinh bị nhóm người đánh đến bê bết máu (Ảnh: T.T.).
Nữ sinh cho biết có mâu thuẫn trước đó với một số bạn chung trường THCS Thái Văn Lung, phường Tam Phú. Lúc 11h20 ngày 11/4, sau khi tan học, N. cùng bạn học N.T.G.P. (SN 2012) ra cổng thì thấy một nhóm học sinh trong đó có Ng., Nh., Q., K., cùng một số bạn nam khác đứng chờ sẵn.
Nhóm học sinh đi kè sát N. và P. dẫn đến bãi đất trống trên đường 11, phường Tam Phú. Tại đây, nhóm này dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh N. và P. rồi bỏ về.
Công an đã mời những học sinh liên quan dưới sự giám hộ của phụ huynh lên làm việc, lấy lời khai. Cảnh sát đưa N. và P. đi khám sức khỏe, kết quả ghi nhận không có thương tích nặng.
Ngay khi nhận được tin báo, UBND TP Thủ Đức đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND phường Tam Bình và UBND phường Tam Phú để tiếp tục giải quyết và làm rõ các vụ việc liên quan đến học sinh đánh nhau.
UBND TP Thủ Đức cũng giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường THCS Thái Văn Lung có biện pháp phối hợp với gia đình, trao đổi, giáo dục học sinh về những hành vi bạo lực trái pháp luật; tăng cường các biện pháp kỷ luật mang tính giáo dục, rà soát lại công tác chủ nhiệm, công tác tư vấn tâm lý, giáo dục chấp hành nội quy nhà trường, chấp hành pháp luật của học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cần thăm hỏi, động viên giúp ổn định về tâm lý, hỗ trợ về học tập, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh đối với em N. và P., giúp các em hoàn thành tốt việc học tập và sớm bình phục sức khỏe.
Đồng thời, lãnh đạo TP Thủ Đức chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo ban giám hiệu các trường tăng cường hơn nữa công tác giáo dục phòng chống bạo lực học đường và giáo dục đạo đức lối sống, kỷ cương, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh.