1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tặng cá lạ “có một không hai” cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

(Dân trí) - Qua thông tin một ngư dân ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) bắt được con cá lạ, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã về Quỳnh Lưu xem xét, nghiên cứu. Qua đó xác định đây là cá Mặt trăng, loài cá thuộc loại rất quý hiếm, chưa từng xuất hiện ở vùng biển Việt Nam.

Tặng cá lạ “có một không hai” cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - 1
 

 

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cũng xác nhận đây là lần đầu tiên ngư dân Việt Nam đánh bắt được loại cá này.

 

Biết con cá này cực kỳ quý hiếm, anh Phạm Xuân Thủy ở xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, chủ nhân con cá, đã quyết định hiến tặng con cá Mặt trăng nói trên cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để làm nghiên cứu khoa học và vật trưng bày.

 

Anh Thủy chia sẻ: “Với việc hiến tặng con cá này tôi như được góp một phần nhỏ cho công trình nghiên cứu khoa học của Việt Nam, đấy mới là giá trị đích thực”.

 

Thông tin từ Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, ông Trịnh Xuân Sơn - Phó Giám đốc bảo tàng - cho biết đây là con cá có một không hai ở Việt Nam. Vì vậy các nhà chuyên môn đang tranh luận và nghiên cứu về cách bảo quản.
 
Tặng cá lạ “có một không hai” cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - 2
Con cá mặt trăng được đưa về Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phục vụ cho công tác nghiên cứu.

 

Hiện con cá Mặt trăng đã chuyển về Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phục vụ cho công tác nghiên cứu.

 

Một số thông tin về cá Mặt trăng trong sách đỏ Việt Nam
Sách đỏ Việt Nam, trang 322, ghi rõ: Cá Mặt trăng thuộc loại động vật rất quý hiếm. Nó có thân hình bầu dục tròn, rất dẹp hai bên. Miệng rất nhỏ. Vây lưng và vây hậu môn ngắn nhưng rất cao, gần như đối xứng nhau. Vây ngực nhỏ, hình tròn. Vây đuôi thấp nhưng dài, bao quanh cả phía sau thân, mép ngoài của vây chỉ hơi lượn sóng. Da thô, mỏng, không phủ vảy. Không có đường bên. Mặt và khe mang nhỏ.
 
Tặng cá lạ “có một không hai” cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - 3
Cá Mặt trăng trong sách đỏ Việt Nam
 
Cá mặt trăng phân bố ở các vùng biển nhiệt đới. Khi có thời tiết ấm áp chúng đến cả vùng ôn đới, phía Bắc và phía Nam xích đạo. Những ngày đẹp trời và ít sóng gió chúng thường nổi lên để hở một phần thân và vây lưng khỏi mặt nước để bắt động vật phù du. Khi có mưa to, gió lớn hoặc lúc đuổi mồi, chúng lật ngang thân trong nước dùng vây lưng và vây hậu môn bơi rất nhanh.
Cá Mặt trăng thuộc vào loại cá nổi đại dương, phân bố rộng. Trong vùng biển Việt Nam mới chỉ phát hiện một lần ở Vịnh Bắc bộ. Loài này có thân hình lớn nên có ý nghĩa kinh tế, dễ bị phát hiện và bị sắn bắt. Do hình dạng độc đáo và ít gặp nên cá Mặt trăng cũng là hiện vật qúy và hấp dẫn trong các bảo tàng động vật biển.
Cấm hoàn toàn việc khai thác cá Mặt trăng bằng mọi hình thức. Nếu bắt được cần thả ngay khi chúng còn sống.
 
Nguyễn Duy - Nguyễn Úy