1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Tạm giữ 127 cá thể rùa của một hộ gia đình nuôi nhốt

(Dân trí) - Ngày 9/5, Cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang tiến hành làm rõ nguồn gốc của 127 cá thể rùa do một hộ gia đình nuôi nhốt.

Trước đó, ngày 8/5, Đội cảnh sát kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an phường Tân Hòa tiến hành kiểm tra hộ gia đình ông Hoàng Minh Triển (59 tuổi, tại số 88 Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột).

Tạm giữ 127 cá thể rùa của một hộ gia đình nuôi nhốt - 1

Cá thể rùa lớn nặng lên tới 32 kg

Tại đây, tổ công tác phát hiện ông Triển đang nuôi nhốt 127 cá thể rùa các loại, con lớn nhất có trọng lượng 32kg, con nhỏ nhất gần 1kg.

Ông Triển xuất trình 3 bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc của 68 cá thể rùa và cho rằng đã bắt đầu nuôi rùa từ năm 2015. Riêng những cá thể rùa còn lại, ông Triển cho rằng do rùa mẹ sinh sản ra.

Tạm giữ 127 cá thể rùa của một hộ gia đình nuôi nhốt - 2
Toàn bộ số rùa đều được tạm giữ để làm rõ nguồn gốc, chủng loại

Ngay sau đó, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk đã phối hợp với Hạt kiểm lâm của thành phố tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số rùa trên để xác minh nguồn gốc, chủng loại.

Thúy Diễm