Tạm dừng tiếp công dân trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế

(Dân trí) - Sáng 31/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính, tiếp công dân từ 1/4 đến 15/4 để phòng chống dịch Covid-19 lây lan.

Theo đó, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi công văn hỏa tốc đến các cơ quan, đơn vị yêu cầu tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn toàn tỉnh và tạm dừng tiếp nhận tất cả các thủ tục hành chính nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và huyện, các bộ phận một cửa hiện đại cấp xã từ 0h ngày 1/4 đến hết ngày 15/4.

Thừa Thiên Huế chỉ tiếp nhận đơn thư, hồ sơ trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công.

Tạm dừng tiếp công dân trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế - 1

Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế (ảnh) và các trung tâm khác cấp huyện, các bộ phân một cửa cấp xã tạm dừng tiếp công dân từ ngày mai 1/4

Riêng thủ tục hành chính cấp đổi giấy chứng minh nhân dân tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ do thủ tục này phải thực hiện lấy dấu vân tay trực tiếp.

Những trường hợp đặc biệt cấp bách thì phải do Thủ trưởng các cơ quan, Công an xem xét, quyết định.

Trước tình trạng người nước ngoài, đặc biệt là Lào và Thái Lan trở về địa phương tiếp tục tăng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Y Dược Huế và ngành y tế cần nghiên cứu sớm có test xét nghiệm nhanh dịch Covid-19, đảm bảo 100% các trường hợp có yêu cầu xét nghiệm phải được thực hiện nhanh.

“Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ là “tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, nhà nào ở nhà đó”, vì vậy, trừ trường hợp đặc biệt, còn lại mọi người nên ở nhà, nếu ra đường thì bắt buộc phải đeo khẩu trang” – ông Thọ cho hay.

Tạm dừng tiếp công dân trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế - 2

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế đến thăm khu cách ly tập trung các công dân từ Lào, Thái Lan về và kiểm tra chất lượng suất ăn dành cho công dân

Đại Dương