Quảng Bình:

Tạm dừng đón khách viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình chiều 18/11, để làm lễ 49 ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gia đình Đại tướng đã treo biển tạm dừng việc đón khách đến viếng mộ Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến vào sáng ngày 21/11.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, những ngày qua, ở Quảng Bình dù thời tiết có mưa nhưng mỗi ngày có hàng chục đoàn người từ khắp mọi miền đất nước tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tuy nhiên, theo ý nguyện của gia đình, việc viếng mộ Đại tướng sẽ tạm dừng trong buổi sáng ngày 21/11để gia đình làm lễ 49 ngày mất cho Đại tướng. Việc đón khách sẽ trở lại bình thường vào 14 giờ cùng ngày.

Tạm dừng đón khách viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp dựng biển kính báo việc viếng mộ Đại tướng sẽ tạm dừng trong buổi sáng ngày 21/11để gia đình làm lễ 49 ngày mất cho Đại tướng

Đến 14 giờ cùng ngày v
 Đến 14 giờ cùng ngày việc đón khách sẽ trở lại bình thường 

Để buổi lễ 49 ngày diễn ra trong không khí trang nghiêm, an toàn, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã tăng cường các lực lượng gồm: bộ đội biên phòng, công an để bảo vệ an toàn trong thời gian hành lễ và tiếp tục hướng dẫn người dân đến viếng mộ sau khi lễ xong.

Con đường đi bộ dẫn vào mộ Đại tướng cũng đang được đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành

Con đường đi bộ dẫn vào mộ Đại tướng cũng đang được đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành

Từng đoàn người khắp mọi miền đất nước đội mưa, xếp hàng đăng kí vào viếng Đại tướng
Từng đoàn người khắp mọi miền đất nước đội mưa, xếp hàng đăng kí vào viếng Đại tướng
 

Được biết, từ khi linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình, mỗi ngày khu mộ Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến đã tiếp đón hàng ngàn lượt người mỗi ngày, đặc biệt có ngày lên tới trên 5.000 người viếng Đại tướng.

Đặng Tài