Tạm dừng công tác bà Đào Thị Bình để “điều tra”

(Dân trí) - Sáng nay, bà Đào Thị Bình đã có bản giải trình lần thứ 4 về vụ vi phạm quy chế thi ngay giữa “lòng” Bộ GD-ĐT. Trong hai ngày 18-19/9, bà Bình phải tạm dừng công tác chuyên môn để tiếp tục làm bản kiểm điểm và phối hợp với Thanh tra sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Trong bản giải trình lần thứ 4, Trưởng phòng Tổng hợp Đào Thị Bình tiếp tục bảo lưu quan điểm rằng sự việc gặp gỡ giữa những người họ hàng trong phòng của bà vào ngay thời điểm diễn ra buổi thi chỉ là tình cờ.

 

Về phía ông Nguyễn Quốc Anh - Chánh văn phòng Bộ GD-ĐT, người phát ngôn cho vụ việc này và cũng là thủ trưởng trực tiếp của bà Bình - mặc dù cho rằng “qua bản tự kiểm điểm, chúng tôi chưa có cơ sở để khẳng định chị Bình có vi phạm quy chế hay không, do chưa đủ tang chứng vật chứng”, nhưng ông Quốc Anh cũng không thể phủ nhận: “Vì có rất nhiều sự trùng hợp tình cờ, dẫn đến ghi nhận rằng đó là sự liên kết do có cùng lợi ích. Không thể kết luận chị Bình hoàn toàn không liên quan”.

 

Có dấu hiệu đùn đẩy trách nhiệm?

 

Tại kỳ thi tuyển công chức năm nay của Bộ GD-ĐT, bà Đào Thị Bình cũng là một trong những người thuộc thành phần tham gia ra đề thi.

 

Theo giải thích của ông Quốc Anh, khi ký văn bản đề xuất bà Bình vào tổ ra đề thi (ngày 27/7), ông chưa nhận được hồ sơ của những người đăng ký thi tuyển công chức vào Bộ, do đó không biết chuyện em gái bà Bình có tham gia kỳ thi. Tuy nhiên, cũng theo ông Quốc Anh thì trong quyết định 466 của Bộ Nội vụ, không có quy định nào về việc không cho phép người nhà thí sinh có mặt trong thành phần này.

 

Cho đến đầu tháng 8, khi biết bà Đào Thị Bình có người nhà tham gia thi tuyển nhưng ông Quốc Anh cũng không có ý kiến gì vì theo ông lý giải: “Tôi nghĩ chị Bình không ra đề thi cho Phòng Thi đua (em gái bà Bình dự thi vào Phòng Thi đua - PV) nên không liên quan đến phần kiểm tra của em gái, vì thế tôi cũng không để ý lắm đến việc này”.

 

Ông Quốc Anh cho biết thêm: “Chúng tôi có nhiệm vụ lập bản khảo sát chuyên môn của Văn phòng, chứ đề thi Ngoại ngữ và Tin học Văn phòng thì chúng tôi không tham gia ra đề, mà đây là thuộc nhiệm vụ của Hội đồng thi tuyển công chức của Bộ GD-ĐT”.

 

Được biết, Văn phòng Bộ đã thống nhất báo cáo gửi lãnh đạo Bộ để đề nghị Thanh tra vào cuộc. Trong hai ngày 18 và 19/9, bà Bình phải tạm dừng công tác chuyên môn để tiếp tục làm bản kiểm điểm và phối hợp với Thanh tra để sớm làm sáng tỏ vụ việc này.

 

Văn phòng Bộ không dám “quyết”?

 

Trong khi Văn phòng Bộ GD-ĐT, đơn vị quản lý trực tiếp bà Bình luôn đề nghị “nhường” vụ việc này cho Thanh tra Bộ với lý do Văn phòng Bộ chưa có nghiệp vụ về mặt chuyên môn để có thể nhận định, đánh giá được hết những vấn đề đã nêu, thì bà Đào Thị Bình vẫn tiếp tục cho rằng: mọi việc đã diễn ra ở phòng của bà trong buổi thi môn tiếng Anh chỉ là tình cờ!

 

Cô giáo Hiền - một cô giáo dạy tiếng Anh đến chơi với bà trong giờ thi tiếng Anh của em gái bà: Tình cờ. Em gái bà đang thi bị đau bụng nên đến phòng chị gái: Tình cờ. Tuy nhiên, bà Bình không thể giải thích được lý do tại sao nam thí sinh Bùi Quang Việt cũng có mặt tại phòng của mình (?!).

 

Trong một chuỗi những sự việc “tình cờ”, có cả việc cô giáo dạy tiếng Anh ngay trong giờ phút bị bắt “quả tang” đã vội vàng khai nhận rằng mình… làm nghề tự do!

 

Sự việc dường như đã quá rõ ràng như thế, nhưng không hiểu sao phản ứng của Văn phòng Bộ lại khá yếu ớt khi vẫn kết luận rằng: dựa trên bản kiểm điểm và biên bản vi phạm quy chế của 2 thí sinh Hoa và Việt thì chưa có cơ sở khẳng định chị Bình có tham gia vào việc vi phạm quy chế?

 

Theo ông Quốc Anh, chiều 19/9, thanh tra sẽ có kết luận về trường hợp của bà Bình. Trên cơ sở kết luận của thanh tra, nếu có sai phạm sẽ đề xuất mức xử lý.

 

Nhóm PV Giáo dục