1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tạm đình chỉ mỏ đá nổ mìn làm cháu bé bị thương

Nguyễn Tú

(Dân trí) - UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã tạm đình chỉ hoạt động mỏ đá của Công ty TNHH Hồng Trường sau vụ nổ mìn khiến đá rơi trúng nhà dân, làm bị thương một cháu bé.

Ngày 17/9, thông tin UBND huyện Kỳ Sơn, liên quan đến vụ nổ mìn khiến đá văng xuống nhà dân ở bản Kim Đa, xã Phà Đánh làm một cháu bé bị thương, UBND huyện đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động mỏ đá của Công ty TNHH Hồng Trường.

Tạm đình chỉ mỏ đá nổ mìn làm cháu bé bị thương - 1

Mỏ đá của Công ty TNHH Hồng Trường tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn tạm bị đình chỉ (Ảnh: CTV).

Sau khi nhận được thông tin, UBND huyện đã giao các phòng, ban chuyên môn phối hợp với chính quyền xã Phà Đánh đến hiện trường kiểm tra.

"Sau khi đoàn kiểm tra thực tế và đánh giá tình hình, UBND huyện đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động mỏ đá của Công ty TNHH Hồng Trường để chờ xin ý kiến của các sở, ngành chuyên môn. UBND huyện cũng giao xã Phà Đánh giám sát việc chấp hành yêu cầu của đoàn kiểm tra đối với Công ty TNHH Hồng Trường. Báo cáo UBND huyện trong trường hợp công ty không chấp hành việc ngừng nổ mìn và khai thác, để UBND huyện chỉ đạo xử lý", lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cho biết thêm.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 11h ngày 14/9, người dân bản Kim Đa, xã Phà Đánh nghe tiếng nổ lớn từ mỏ đá của Công ty TNHH Hồng Trường. Sau đó, nhiều đất đá văng tán loạn xuống nhà dân trong bản.

Tạm đình chỉ mỏ đá nổ mìn làm cháu bé bị thương - 2

Nhiều nhà dân bị hư hỏng, một cháu bé bị thương sau khi công ty nổ mìn khai thác đá (Ảnh: CTV).

Qua kiểm tra ban đầu, có 4-5 nhà dân bị đá rơi trúng thủng mái. Một bé gái đang ngủ trên giường thì mái ngói vỡ, rơi trúng người. Cháu bé bị thương vùng ngực, cổ, được người nhà đưa đi bệnh viện để thăm khám sau đó.

Trước đó, vào tháng 4, mỏ đá của Công ty TNHH Hồng Trường cũng nổ mìn làm 2 người bị thương, 23 ngôi nhà và nhiều đồ đạc, vật dụng của người dân bị hư hỏng. 

Khi đó, Công ty TNHH Hồng Trường đã bị UBND huyện Kỳ Sơn ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng.