Bình Định:

Tắm biển, 2 học sinh lớp 9 chết đuối thương tâm

Doãn Công

(Dân trí) - Sau khi chơi thể thao ở bãi biển Quy Nhơn, một nhóm học sinh học cấp 2 ở Bình Định xuống biển tắm thì có 2 em chẳng may bị sóng lớn cuốn tử vong.

Tối 21/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Bình Định cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong. Nạn nhân được xác định là em D.A.H.Đ. và M.C.H. (cùng 15 tuổi, ngụ ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), đang học lớp 9 tại một trường THCS ở TP Quy Nhơn.

Tắm biển, 2 học sinh lớp 9 chết đuối thương tâm - 1
Rất đông người dân theo dõi vụ việc thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16h48’ chiều cùng ngày (21/10), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bình Định nhận được tin báo từ Trực ban Công an TP Quy Nhơn về việc tại bãi biển Quy Nhơn (đoạn thuộc khu vực 5, phường Lê Lợi) xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 2 người tử vong.

Nhận được tin báo, đơn vị đã điều 1 xe cứu hộ cứu nạn cùng 8 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 18h20 cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã vớt được thi thể hai học sinh; sau đó làm thủ tục bàn giao cho Công an phường Lê Lợi và đại diện gia đình các nạn nhân để lo hậu sự.

Tắm biển, 2 học sinh lớp 9 chết đuối thương tâm - 2
Các lực lượng cứu hộ và người dân tìm kiếm nạn nhân.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, trước khi xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm này, một nhóm 4 em học sinh, sau khi chơi đá bóng trên bãi biển Quy Nhơn đã xuống biển tắm. Tuy nhiên, những ngày qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, biển động, sóng biển lớn nên 2 em bị sóng cuốn ra xa. 2 em còn lại may mắn thoát nạn chạy lên bờ, hô hoán người dân ứng cứu nhưng đã không kịp.