Tài xế quên kéo phanh, xe chở khách trôi tự do trong sân bay

(Dân trí) - Trong khi lái xe chở khách từ nhà ga ra máy bay và ngược lại, lái xe buýt quên trả số và kéo phanh tay khiến chiếc xe buýt 100 chỗ bị trôi tự do trong khu bay và tông vào hàng rào trước cửa nhà ga quốc nội, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - TPHCM.

Xe chở khách từ nhà ga ra máy bay (ảnh minh họa)
Xe chở khách từ nhà ga ra máy bay (ảnh minh họa)

Sự việc nói trên xảy ra hồi cuối tháng 3 vừa qua, tài xế lái xe buýt chở khách là nhân viên của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

Theo đó, nhân viên này nhận nhiệm vụ lái chiếc xe buýt cỡ lớn hiệu Cobus có sức chở hơn 100 người, đưa/đón khách từ nhà ga ra máy bay và ngược lại. Trong quá trình lùi xe vào khu vực cạnh ống lồng số 7 đón khách, lái xe đã không trả số xe và quên kéo phanh tay khiến xe bị trôi; đuôi xe va vào hàng rào inox sát nhà ga quốc nội.

Sau cú va chạm, chiếc xe chở khách bị nứt và vênh cản sau, còn hàng rào inox trước cửa ga bị vênh và bung ốc. Theo cơ quan chức năng, lái xe đã vi phạm quy trình vận hành xe phục vụ hành khách tại sân đậu của SASCO.

Đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, nhân viên lái xe này không kịp thời báo cáo sự cố về đơn vị hoặc cơ quan chức năng theo quy định của văn hoá an toàn hàng không mà tiếp tục đưa khách ra bến 53.

Căn cứ Nghị định số 147/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Cảng vụ Hàng không Miền Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhân viên lái xe với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, do tính chất của vụ việc, nhân viên này còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung tước chứng chỉ trong thời hạn 1 tháng.

Chó chạy rông trong sân bay

Lực lượng chức năng tại sân bay Cát Bi - Hải Phòng vừa phát hiện một con chó thả rông tại khu bay, khu vực đầu đường cất hạ cánh. Vụ việc trên tiềm ẩn nguy cơ gây uy hiếp an toàn hàng không.

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã kiểm tra hệ thống hàng rào an ninh khu bay và yêu cầu khẩn trương khắc phục các điểm có nguy cơ xâm nhập sân bay, đồng thời tăng cường lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại khu bay để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa động vật xâm nhập vào khu bay, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay tại Cát Bi.

Châu Như Quỳnh