Cần Thơ:

Tài xế phản đối trạm BOT T2, chặn lối lên cầu Vàm Cống

(Dân trí) - Nhiều lần các tài xế đã phản đối trạm T2 đặt sai vị trí và mới đây, khi cầu Vàm Cống vừa khánh thành, ngày 21/5, nhiều tài xế tiếp tục cho xe dừng tại trạm, chặn lối đi lên cây cầu dây văng thứ 2 vượt sông Hậu.

Theo một người dân sống gần tạm BOT T2 (trên quốc lộ 91, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), khoảng đầu giờ chiều qua (21/5), nhiều tài xế đi từ hướng An Giang về TP Cần Thơ đã cho xe dừng tại khu vực thu phí để phản đối việc thu phí bất hợp lý.

Nhiều tài xế cho rằng, vô cùng bất hợp lí khi xe đi từ TP Long Xuyên rẽ qua quốc lộ 80 để lên cầu Vàm Cống, chỉ đi một đoạn vài trăm mét nhưng bị thu phí toàn tuyến.

Một tài xế đi chiều ngược lại (từ cầu Vàm Cống vào Long Xuyên) cũng phản ứng dữ dội, cho rằng chưa kịp vui mừng vì có cầu Vàm Cống, không còn cảnh lụy phà, thì đã ức chế vì giờ đây trạm T2 chặn lối đi vào Long Xuyên.

Tài xế phản đối trạm BOT T2, chặn lối lên cầu Vàm Cống - 1

Sau khi cầu Vàm Cống thông xe, chiều 21/5 nhiều tài xế phản ứng trạm T2 thu phí bất hợp lí

Trước đó xe tải 18 tấn khi qua phà tốn 120.000 đồng. Khi có cầu Vàm Cống, tưởng tiết kiệm được tiền đi phà thì lại bị trạm BOT T2 thu 140.000 đồng.

Mặc dù được lực lượng chứng năng TP Cần Thơ vận động, giải thích nhưng các tài xế vẫn không cho xe đi. Sự việc gây ùn ứ xe kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.

Đại diện trạm BOT T2, ông Nguyễn Văn Kiệm - Trạm trưởng trạm T2 (Công ty cổ phần đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang) - cho biết, cơ quan chức năng yêu cầu đơn vị chủ động xả trạm, không đợi đến khi ùn tắc hơn 750 m theo quy định.

Tài xế phản đối trạm BOT T2, chặn lối lên cầu Vàm Cống - 2

Đến 8h sáng nay 22/5, một xe container hướng TP Cần Thơ đi Long Xuyên nhất định không chịu qua trạm

Được biết, đối với trạm BOT T2, nhiều lần tỉnh An Giang, Kiên Giang đã có văn bản kiến nghị Bộ GTVT xem xét di dời hoặc có những phương án thu phí phù hợp cho các tài xế đi từ hướng Long Xuyên  - Kiên Giang và chiều ngược lại.

Đại diện Sở GTVT An Giang cho biết, Tỉnh ủy, UBND An Giang đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải nhiều lần nhưng chưa có kết quả. Trước đó, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo cho Bộ Giao thông Vận tải phải đặt trạm BOT T2 đúng chỗ.

Tài xế phản đối trạm BOT T2, chặn lối lên cầu Vàm Cống - 3

Tài xế container cho rằng anh chỉ đi 300m mà thu tiền toàn tuyến là bất hợp lý nên anh chờ người có chức năng tới trả lời rõ ràng.

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 91 theo hình thức BOT với vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Dự án có hai trạm thu phí gồm T1 được đặt tại quận Ô Môn và trạm T2 tại quận Thốt Nốt - giáp ranh tỉnh An Giang. Hai trạm này hoạt động từ năm 2016, mức phí 35.000 - 200.000 đồng, thời gian thu hơn 23 năm.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 8h sáng nay, ở chiều TP Cần Thơ đi An Giang, một xe container đã đậu tại khu vực thu phí. Theo tài xế này, anh đang đợi người có thẩm quyền trả lời thỏa đáng vì sao anh chỉ đi khoảng 300m nhưng lại phải đóng phí toàn tuyến.

Nguyễn Hành