1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Tài xế ở TPHCM bỏ xe, phớt lờ CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Hoàng Hướng

(Dân trí) - Nam tài xế khẳng định đã sử dụng rượu bia, tuy nhiên khi CSGT TPHCM yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, người này không chấp hành, bỏ xe lại rồi rời đi.

Tối 26/5, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Hoàng Quốc Việt.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, lúc 22h45, tổ công tác phát hiện người đàn ông khoảng 50 tuổi, chạy xe máy trên đường Huỳnh Tấn Phát có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Thời điểm trên, người đàn ông chở theo một phụ nữ cùng bé gái. Ông này thừa nhận đã sử dụng rượu bia, tuy nhiên khi CSGT nhiều lần yêu cầu thổi nồng độ cồn, người này không chấp hành mà lời qua tiếng lại với lực lượng chức năng.

Tài xế ở TPHCM bỏ xe, phớt lờ CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn - 1

Người đàn ông lời qua tiếng lại với CSGT, bỏ xe lại rồi rời đi ngay sau đó (Ảnh: Hoàng Hướng).

"Tôi thừa nhận có uống, bản thân làm công nhân, cháu tôi bệnh vậy kìa, giờ mấy anh phạt bao nhiêu?", người đàn ông hỏi.

Lúc này, cán bộ Đội CSGT Nam Sài Gòn giải thích để tài xế hiểu, việc dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn góp phần ngăn chặn hành vi điều khiển phương tiện gây nguy hiểm cho bản thân, người thân và những người xung quanh. Tuy nhiên, ông này phớt lờ, bỏ xe lại rồi rời đi.

Một cán bộ CSGT cho biết, đối với trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng, tài xế phải chịu mức phạt cao nhất, tương ứng mức kịch khung. 

Trước đó, khoảng 20h40, CSGT phát hiện anh N.V.T. (34 tuổi, quê Nghệ An) chạy xe máy trên đường Huỳnh Tấn Phát, hướng phà Bình Khánh đi cầu Phú Mỹ có biểu hiện không tỉnh táo nên dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, anh này có nồng độ cồn 0,028mg/lít khí thở. 

Tài xế ở TPHCM bỏ xe, phớt lờ CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn - 2

Đội CSGT Nam Sài Gòn lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Hoàng Quốc Việt (Ảnh: Hoàng Hướng).

"Tôi làm công nhân xây dựng, chiều nay chủ thầu ở quận 7 nhờ qua khiêng đồ, nên tôi chạy từ TP Thủ Đức qua phụ. Làm xong, ông chủ mời uống bia hơi, vì nể quá nên tôi uống 1 ly rồi xin về. Trên đường về không may bị CSGT xử phạt", anh T. phân trần.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 123/2021/NĐ-CP, với mức vi phạm này, anh T. sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Hơn 10 phút sau, tổ công tác phát hiện ông L.V.H. (54 tuổi, ngụ quận 7) vi phạm nồng độ cồn 0,386mg/lít khí thở. Ông H. cho biết, chiều cùng ngày ông xuống huyện Nhà Bè nhậu cùng người quen.

Tài xế ở TPHCM bỏ xe, phớt lờ CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn - 3

Ông H. bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính (Ảnh: Hoàng Hướng).

"Tôi uống khoảng 5 lon bia, thấy còn tỉnh táo nên chạy về. Tôi biết sai, nên tôi chấp hành chịu phạt, tuy nhiên mong CSGT có thể tạo điều kiện cho tôi lấy xe về để mai có thể đi làm", ông H. nói.

Với khung nồng độ cồn nói trên, ông H. sẽ bị phạt 4,5 triệu đồng, tước bằng lái xe 17 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Cùng thời điểm trên tổ công tác phát hiện anh N.N.H. (36 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) vi phạm nồng độ cồn 0,626mg/lít khí thở, tức vượt mức kịch khung.

"Trưa nay, cuối tuần nên tôi uống khoảng 2 lon cùng với người thân, sau đó ngủ đến chiều. Lúc tôi dậy đi ăn thì bị lực lượng chức năng thổi phạt. Không hiểu sao uống từ trưa mà tới tối vẫn còn nồng độ cồn cao như vậy. Chắc có thể do cơ địa mỗi người khác nhau", anh H. cho hay.

Với mức vi phạm này, nam tài xế sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Sau 2 giờ làm việc, tổ công tác đã kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện, trong đó phát hiện hơn 10 trường hợp vi phạm.