1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Tài xế bị Chánh Văn phòng Huyện ủy đánh vì can ngăn nói xấu lãnh đạo?

(Dân trí) - Ngày 22/10, một lãnh đạo UBKT Huyện ủy huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, đã nhận được đơn tố cáo của ông Huỳnh Tuấn Thủy, lái xe của Huyện ủy Tuy Đức, tố cáo ông Hoàng Tấn Khang, Chánh Văn phòng Huyện ủy đã tấn công khiến ông này nhập viện.

Trao đổi với PV tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp, ông Thủy cho biết, sau khi xảy ra sự việc, Thường trực Huyện ủy, Ban Tổ chức, UB Kiểm tra Huyện ủy đã đến gặp, làm việc với ông để nắm bắt sự việc.

Tài xế bị Chánh Văn phòng Huyện ủy đánh vì can ngăn nói xấu lãnh đạo? - 1

Ông Thủy tố cáo bị Chánh văn phòng Huyện ủy tấn công.

Nam tài xế cho biết, chiều ngày 16/10, ông nhận nhiệm vụ chở ông Vũ Minh Khôi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức và ông Hoàng Tuấn Khang, Chánh Văn phòng Huyện ủy xuống UBND xã Quảng Trực để làm việc.

Kết thúc buổi làm việc, địa phương có mời đoàn ở lại dùng cơm và ăn nhậu. Đến khoảng hơn 23h cùng ngày, ông Khôi và ông Khang lên xe về lại cơ quan.

"Sau bữa tối, khi đi trên đường về huyện, ông Khang nói nhiều lời không hay về một Phó bí thư nên tôi đã khuyên ngăn. Thế nhưng, ông Khang chẳng những không tiếp thu mà từ hàng ghế phía sau vung tay đấm vào mặt tôi.

Tiếp đó, ông Khang tiếp tục trèo lên phía trước, đạp vào người tôi trong lúc tôi vẫn đang lái xe. Lúc này, ông Khang chỉ đạo tôi xuống xe để ông lái xe về cơ quan. Tôi không đồng ý cho ông Khang lái xe vì đây là nhiệm vụ của tôi. Lúc tôi bị đánh, đồng chí Phó Bí thư ngủ say nên không biết chuyện", ông Thủy cho biết.

Ông Thủy trình bày, sau đó ông điều khiển xe chở ông Khôi về trụ sở Huyện ủy Tuy Đức. Khi ông Thủy chở ông Khôi về đến trụ sở thì ông Khang cũng được một cán bộ của UBND huyện Tuy Đức đưa về. Tại trụ sở, ông Khang tiếp tục tìm ông Thủy chửi bới, đe dọa giết ông và cả gia đình ông.

Tài xế bị Chánh Văn phòng Huyện ủy đánh vì can ngăn nói xấu lãnh đạo? - 2
Trụ sở Huyện ủy Tuy Đức nơi xảy ra sự việc

Bực tức nên ông Thủy cự cãi lại, thách thức thì ông Khang tiếp tục lao vào đánh. Lúc này, cán bộ tên Phi và một bảo vệ cơ quan là em vợ ông Khang xông vào ôm, khống chế ông Thủy để ông Khang đánh.

Hiện nay, ông Thủy đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp. Theo các bác sỹ, ông Thủy nhập viện trong tình trạng bị bầm tím, đa chấn thương ở phần mặt, ngực, bụng... Trên mặt ông Thủy cũng có nhiều vết bầm tím.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Tuấn Khang, Chánh văn phòng Huyện ủy Tuy Đức trần tình: “Hôm xảy ra sự việc, tôi với Thủy tranh luận về vấn đề một đồng chí Phó Bí thư huyện đi dự Đại hội dân tộc thiểu số. Sau đó, Thủy cho rằng tôi nói vậy là không đúng. Từ đó có tranh luận dẫn tới cãi nhau rồi bức xúc. Lúc đó, tôi cũng nóng, Thủy cũng nóng nên anh em cãi qua cãi lại nên dẫn đến vụ việc. Sự việc xảy ra, tôi đã lên gặp trực tiếp xin lỗi anh Thủy. Đồng thời, tôi đã có báo cáo với lãnh đạo cơ quan và viết tường trình, kiểm điểm và nhận khuyết điểm”.

“Tôi đã xin lỗi chú ấy rồi. Cá nhân tôi cũng không nghĩ gì. Tôi chỉ nghĩ là ảnh hưởng cơ quan, lãnh đạo cấp trên của tôi thôi, bản thân tôi sẵn sàng nhận hình thức kỷ luật cao nhất, thực hiện theo chỉ đạo xử lý của lãnh đạo”, ông Khang nói.

Sau khi sự việc xảy ra, Chánh Văn phòng Huyện ủy Tuy Đức cũng cho biết sẽ xin nghỉ hưu vì trước đó cũng đã có ý định xin nghỉ hưu trước tuổi.

Dương Phong