1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tai nạn 5 người chết ở Tuyên Quang: Xe container tắt dữ liệu hành trình?

Ngọc Tân

(Dân trí) - Tại thời điểm va chạm, tốc độ của xe khách là 48km/h. Trong khi đó, tốc độ của xe container chỉ ghi nhận được đến 23h51 đêm hôm trước. Xe container chạy với tốc độ bao nhiêu khi xảy ra va chạm?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng quản lý người lái và phương tiện (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đã trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của 2 phương tiện va chạm khiến 5 người chết tại Tuyên Quang.

Thời điểm xảy ra tai nạn lúc 1h36 ngày 5/3, tốc độ của xe khách giường nằm biển số 23F-00058 là 48km/h. Trước đó 15 giây, xe chỉ giữ tốc độ 40km/h.

Trong khi đó, xe container biển số 15C-075.26 chỉ lưu dữ liệu hành trình đến 23h51 ngày 4/3, khi xe đang dừng tại đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh, xã Hoàng Hoa (Tam Dương, Vĩnh Phúc).

Như vậy, trên xe container có thiết bị giám sát hành trình, nhưng bằng cách nào đó dữ liệu đã không được truyền về Cục Đường bộ vào thời điểm tai nạn xảy ra. Xe container chạy với tốc độ bao nhiêu khi xảy ra va chạm vẫn là ẩn số.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn sau vụ tai nạn khiến 5 người tử vong

Sáng 5/3, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã cùng đoàn công tác đến Tuyên Quang để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn xe khách khiến 5 người chết. 

Trước đó, vào 1h36 ngày 5/3, tại quốc lộ 2 xã Tứ Quận (Yên Sơn, Tuyên Quang), xe khách từ Hà Giang đi Hà Nội đã va chạm với xe container chở lạc khô từ Hải Phòng đi Hà Giang.

Cú va chạm khiến một bên hông xe khách dập nát, hành khách mắc kẹt bên trong. Theo ghi nhận ban đầu, 5 người chết tại chỗ, 5 người được đưa đi cấp cứu.

Tai nạn 5 người chết ở Tuyên Quang: Xe container tắt dữ liệu hành trình? - 1

Hiện trường vụ tai nạn xe khách khiến 5 người tử vong (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Khi nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo tỉnh và Sở GTVT Tuyên Quang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ việc.

Qua kiểm tra nhanh, cả 2 lái xe không có cồn, các phương tiện đảm bảo các điều kiện tham gia giao thông. Cảnh sát PCCC và CNCH, trung tâm cấp cứu 115 và các lực lượng khác đã tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả.

Sau khi nghe báo cáo sơ bộ vụ việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia khẩn trương tổ chức đoàn công tác tới hiện trường phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi nạn nhân, chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ việc.

Đoàn công tác của Ủy ban phải khẩn trương báo cáo về tình hình, nguyên nhân vụ việc, và phối hợp với Văn phòng Chính phủ tham mưu cho Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và các giải pháp ngăn ngừa không để xảy ra các vụ việc tương tự.