Tai nạn 3 người chết ở Quảng Nam: "Mọi thứ hỗn loạn, nhiều người kêu cứu"

Công Bính

(Dân trí) - "Khi tôi mở mắt ra thì mọi thứ hỗn loạn, mảnh kính vỡ văng khắp nơi, mọi người bị dồn hết về phía trước. Nhiều người trên xe hoảng loạn kêu cứu", nạn nhân vụ tai nạn ở Quảng Nam kể.

Sau vụ tai nạn khiến 3 người chết ở Quảng Nam sáng nay 21/2, hơn 10 nạn nhân đang được điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tai nạn 3 người chết ở Quảng Nam: Mọi thứ hỗn loạn, nhiều người kêu cứu - 1

Bà Nguyễn Thị Thảo kể lại vụ tại nạn kinh hoàng (Ảnh: Công Bính).

Bà Phạm Thị Hường (SN 1951, trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, người đi trên xe khách Phương Trang) kể, bà cùng chồng và cháu trai lên xe từ Lâm Đồng vào khoảng 0h30 ngày 20/2.

Đến khoảng 2h ngày 21/2, khi bà cùng các hành khách trên xe đang ngủ thì nghe tiếng động rất mạnh.

Lúc bà Hường tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy trời đất tối om, cảnh tượng hỗn loạn, mọi người la hét. Phía ngoài nhiều người đang dùng các vật dụng đập kính đưa người bị nạn ra khỏi xe.

Vụ tai nạn kinh hoàng qua lời kể của các nạn nhân (Video: Công Bính)

Sau vụ tai nạn, bà Hường bị đa chấn thương còn chồng bà bị gãy chân nằm ở phòng bên cạnh. Đứa cháu nội may mắn không bị thương.

Nằm giường cạnh bà Hường là cháu nội của bà tên Nguyễn Trung Hậu vẫn chưa hoàn hồn sau khi thoát chết trong vụ tai nạn. Hậu cho biết em cùng ông bà nội nằm ở băng ghế dưới. Khi em đang ngủ thì nghe tiếng va chạm rất lớn rồi thấy mọi người khóc lóc kêu cứu.

Tai nạn 3 người chết ở Quảng Nam: Mọi thứ hỗn loạn, nhiều người kêu cứu - 2

Anh Nguyễn Bá Xuân kể lại vụ việc (Ảnh: Công Bính).

"Lúc này, phía trước thấy mấy cô chú bị thương, máu chảy rất nhiều. Một lúc sau mọi người đập cửa kính đưa ra những người bị nạn khỏi xe", Hậu kể lại.

Nằm trên giường bệnh với chẩn đoán đa chấn thương, bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1968, trú thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vẫn còn bàng hoàng.

"Lúc này, tôi cùng 5 người khác đang bốc gạch. Tôi đang đứng trên xe chuyển gạch xuống thì chiếc xe khách bất ngờ tông mạnh vào xe tải. Tôi ngã nhào rồi bất tỉnh. Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện", bà Thảo nhớ lại.

Tai nạn 3 người chết ở Quảng Nam: Mọi thứ hỗn loạn, nhiều người kêu cứu - 3

Ô tô khách bị hư hỏng rất nặng (Ảnh: Công Bính).

Một nạn nhân khác là anh Nguyễn Bá Xuân (45 tuổi, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho hay anh đi làm thuê ở tỉnh Lâm Đồng, hôm qua anh đón xe khách về thăm vợ đang bệnh ở quê.

Nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng, anh cho biết giữa khuya nên mọi người trên xe đang ngủ. Khi nghe tiếng động rất mạnh, mọi người tỉnh giấc thì biết xe gặp tai nạn, những người ngồi ghế trước, bên phụ bị thương nặng, tử vong.

"Khi 2 xe va chạm, cửa chính xe khách bị kẹt cứng lại nên người dân ở gần đập cửa sổ, mang thang ra giúp hành khách và người bị thương xuống xe. Khoảng 10 phút sau, công an đến tháo gỡ cửa kính để đưa người bị nạn ra ngoài", anh Xuân kể lại.

Tai nạn 3 người chết ở Quảng Nam: Mọi thứ hỗn loạn, nhiều người kêu cứu - 4

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vào bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân (Ảnh: Công Bính).

Các nạn nhân tử vong:

1. Nguyễn Thị Hường (SN 1951, quê Thuận Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế);

2. Ngô Minh Hoàng (SN 1961, quê huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng);

3. Trần Văn Hải (SN 1964, quê huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Các nạn nhân bị thương:

1. Hồ Thị Lợi (SN 1946, quê Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế);

2. Trần Thị Thanh Thúy (SN 1966, quê xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng);

3. Nguyễn Văn Quang (SN 1950, quê huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng);

4. Trần Phụng Khê (SN 1943, quê TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế);

5. Huỳnh Thị Nghĩa (SN 1941, quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam);

6. Trương Mai (SN 1961, quê huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế);

7. Nguyễn Bá Xuân (SN 1978, quê xã Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế);

8. Singnasouk Tamon (SN 1999, quốc tịch Lào);

9. Phạm Thị Hường (SN 1951, quê Lộc Bắc, TP Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng);

10. Lê Văn Uyên Minh (SN 1989, quê Lộc An, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng);

11. Nguyễn Đình Phúc (SN 1967, quê xã Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng);

12. Hồ Thị Mạnh (SN 1975, quê thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam);

13. Nguyễn Thị Thảo (SN 1968, quê huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).