Sương muối lại phủ trắng đỉnh Fansipan

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai thông báo, do nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C nên sáng sớm nay (18/1), khu vực núi Fansipan (Sa Pa) phủ trắng sương muối.

Sương muối lại phủ trắng đỉnh Fansipan - 1

Sương muối phủ trắng khu vực Đại tượng Phật trên núi Fansipan sáng nay (Ảnh: Đài KTTV Lào Cai).

Sương muối lại phủ trắng đỉnh Fansipan - 2

Sương muối phủ trắng xóa cây cỏ và các bề mặt (Ảnh: Đài KTTV Lào Cai).

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm về sáng ngày hôm nay (18/1), không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực dãy núi Hoàng Liên Sơn ở khu vực thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai biến tính, khiến nhiệt độ trên đỉnh núi Fansipan giảm sâu và sương muối hình thành.

Đây là đợt sương muối thứ 4 xuất hiện ở khu vực đỉnh Fansipan tính từ đầu mùa đông đến nay. 

Sương muối lại phủ trắng đỉnh Fansipan - 3

Cảnh sắc kỳ thú trên đỉnh núi Fansipan sáng nay (Ảnh: Đài KTTV Lào Cai).

Dự báo đêm nay và sáng ngày mai (19/1), nhiệt độ trên vùng núi Fansipan vẫn trong tình trạng giảm thấp, khả năng sương muối sẽ tiếp tục xảy ra với cường độ mạnh hơn.

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khuyến cáo, sương muối xuất hiện tạo nên phong cảnh kỳ thú của mùa đông Sa Pa (giống như băng tuyết) phục vụ khách du lịch tham quan, khám phá nhưng hiện tượng này lại là nguy cơ gây hại với sức khỏe con người và cây trồng, vật nuôi.

Phạm Ngọc Triển