Tour "săn" tuyết ảm đạm, chủ kinh doanh khách sạn "thất thu" ở Sa Pa

Hà Trang

(Dân trí) - Trái ngược với cảnh "ùn tắc", "cháy phòng" vào dịp Tết dương lịch như mọi năm, các nhà nghỉ, khách sạn ở Sa Pa lượng phòng trống còn khá nhiều.

Tour "săn" tuyết ảm đạm

Chiều 26/12, đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) bất ngờ xuất hiện tuyết rơi nhẹ kèm mưa, nền nhiệt khoảng 3 độ C. Hình ảnh, video khoảnh khắc này nhanh chóng được nhiều người thích thú, chia sẻ. Trên các diễn đàn du lịch, một số người còn lập nhóm đi "săn" tuyết.

Mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan chiều 26/12

Chị Mai Anh (29 tuổi, Yên Nghĩa, Hà Nội) cho biết, đã lên Sa Pa 2 lần nhưng toàn vào mùa hè, chưa có cơ hội được đón tuyết, cảm nhận cái lạnh tê tái của mùa đông miền núi. Vì thế, vừa nghe thông tin Sa Pa có tuyết rơi, chị Mai Anh đã hào hứng rủ bạn bè đi du lịch.

"Dịch bệnh phức tạp nên chúng tôi định đi xe riêng, dự định sẽ đón Tết dương lịch và săn tuyết trên Sa Pa luôn. Rất hy vọng thời tiết ủng hộ để cả nhóm có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc hiếm có trong năm", chị Mai Anh nói.

Khảo sát của PV Dân trí cho thấy, trái ngược với cảnh "ùn tắc", "cháy phòng" vào dịp Tết dương lịch như mọi năm, các nhà nghỉ, khách sạn ở Sa Pa lượng phòng trống còn khá nhiều. Các điểm du lịch nổi tiếng ở đây cũng chỉ lác đác khách đến tham quan. 

Chủ một khách sạn trên đường Hoàng Diệu (Sa Pa, Lào Cai) cho biết, thời điểm này năm ngoái, khách sạn đã kín khách đặt. 

Tour săn tuyết ảm đạm, chủ kinh doanh khách sạn thất thu ở Sa Pa - 1

Chiều ngày 26/12 xuất hiện mưa tuyết trên đỉnh núi Phan Si Păng (Sa Pa) tạo nên phong cảnh kỳ thú. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển) 

Thậm chí, nhiều đoàn đông người còn đặt phòng trước đó cả tháng mới có chỗ. Năm nay tình hình dịch bệnh căng thẳng, diễn biến phức tạp nên khách có tâm lý nghe ngóng, chờ đợi. Thông tin về tuyết rơi cũng không còn "hấp dẫn" khiến nhiều người "ùn ùn" đổ lên tham quan như mọi năm.

"Lượng khách thưa vắng, ảm đạm chỉ bằng 1/3 - 1/4 năm ngoái. Dù vậy, dịp Tết Dương lịch trùng với cuối tuần nên chúng tôi cũng hy vọng tình hình khả quan hơn những ngày thường", chủ khách sạn này cho biết.

Tour săn tuyết ảm đạm, chủ kinh doanh khách sạn thất thu ở Sa Pa - 2

Tuyết rơi trên đỉnh Fansipan ngày 8/2/2021 thu hút lượng khách đổ về đây khá đông. (Ảnh: Tô Bá Hiếu).

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân trí, bà Hoàng Thị Vượng, trưởng Phòng văn hóa thông tin thị xã Sa Pa cho biết, thông tin về tuyết rơi chiều ngày 26/12, chủ yếu là giới nhiếp ảnh "đổ" lên săn cảnh đẹp, lượng khách du lịch ghi nhận không có sự đột biến.

"Giới nhiếp ảnh đổ lên rất đông, còn khách du lịch thì không có nhiều. Chúng tôi dự đoán, dịp Tết dương lịch năm nay sẽ không quá đông, khách có xu hướng lựa chọn các tour khép kín, dịch vụ cao cấp để tránh tập trung đông người trong tình hình dịch bệnh phức tạp", bà Vượng nói.

Khó xảy ra hiện tượng tuyết rơi ở Sa Pa vào dịp Tết dương lịch

Đại diện Sun World Fansipan Legend cho biết, đợt tuyết rơi chiều 26/12 diễn ra chóng vánh trong khoảng 10 phút và cũng không rơi dày.

Năm ngoái, Fansipan đã đón một đợt băng tuyết kéo dài nhiều ngày. Tuyết rơi dày, phủ trắng đỉnh núi, có nơi dày hơn một mét, tạo nên khung cảnh đẹp như châu Âu trên "nóc nhà Đông Dương". Nhờ thế, lượng khách đổ về đây tham quan, chụp hình cũng rất đông. 

Tour săn tuyết ảm đạm, chủ kinh doanh khách sạn thất thu ở Sa Pa - 3

Thời điểm tuyết rơi vào đầu năm 2021, lượng khách đổ về Sa Pa khá đông. 

"Năm nay khá vắng vẻ, thời điểm tuyết rơi chiều 26/12, trên đỉnh Fansipan cũng chỉ có khoảng 30 khách du lịch. Sáng ngày 27/12 thời tiết ấm, hanh khô nên không ghi nhận hiện tượng này nữa", vị đại diện này thông tin.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, hiện cáp treo Fansipan cũng chỉ mở cửa đón khách 3 ngày trong tuần là thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Khách lên đây tham quan phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống dịch.

Tour săn tuyết ảm đạm, chủ kinh doanh khách sạn thất thu ở Sa Pa - 4

Các chuyên gia dự báo khó xảy ra hiện tượng băng tuyết dịp Tết dương lịch. (Ảnh: Tô Bá Hiếu).

Trước thông tin liệu Sa Pa có xảy ra hiện tượng tuyết rơi vào dịp Tết Dương lịch hay không, giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, ông Lưu Minh Hải cho biết là "rất khó".

"Điều kiện để có tuyết rơi, nhiệt độ phải xuống thấp dưới 0 độ C. Trong khi đó, theo dự báo thời tiết tại Sa Pa cuối tuần này dao động khoảng từ 8 - 16 độ. Điều này rất khó xảy ra băng tuyết", ông Hải nói với Dân trí.

Lý giải nguyên nhân mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan chiều ngày 26/12, theo ông Hải không phải do nền nhiệt độ thấp gây ra mà do mưa tuyết xảy ra trên đất Trung Quốc, bị gió trên cao thổi bay xuống phía Nam.

Khi tuyết di chuyển xuống vùng núi phía Bắc nước ta gặp dãy núi Hoàng Liên Sơn chặn lại, tốc độ gió giảm đi khiến tuyết rơi trên đỉnh Fansipan. Trường hợp này cũng giống với hiện tượng tuyết rơi trên một số sa mạc mà thế giới đã ghi nhận được.