1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Sứa “đổ bộ” bãi biển, du khách giật thon thót khi xuống nước

(Dân trí) - Những ngày này, tình trạng sứa tấp vào bờ biển Đà Nẵng rất nhiều, đốt và gây ngứa cho người đi tắm biển.

Theo ghi nhận, tại các bãi tắm dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp và Hoàng Sa, sứa chết và dạt vào bờ rất nhiều. Người dân và du khách đi tắm biển cũng thường xuyên bị sứa đốt, gây ngứa, sẩn khó chịu.

Chị Nguyễn Thị Thủy (một du khách đến từ Hà Nội) – cho biết, sáng 27/7, khi gia đình chị và nhiều người khác đang tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê thì bị một đàn sứa “tấn công” gây ngứa rát, người lớn, trẻ nhỏ chạm vào sứa đều nhảy loi choi dưới nước.

Sứa chết dạt vào bờ biển Đà Nẵng
Sứa chết dạt vào bờ biển Đà Nẵng

“Tôi đang tắm biển nhưng vô tình chạm phải sứa khiến da của tôi đã bị mẩn đỏ, ngứa rát khó chịu. Sau đó tôi phải đến hiệu thuốc mua thuốc để bôi lên da”, chị Thủy cho biết.

Theo ngư dân Nguyễn Văn Sáng (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), mỗi năm cứ đến mùa biển động là sứa bắt đầu xuất hiện và dạt vào bờ. Năm nay, dù chỉ mới bắt đầu vào mùa biển động nhưng những đợt sứa "đổ bộ" đã xuất hiện với tần suất dày đặc.

Những nhân viên cứu hộ tại dọc bãi biển thuộc bán đảo Sơn Trà đều cho biết, khoảng 1 tháng trở lại, họ thường xuyên ghi nhận trường hợp người dân và du khách bị sứa đốt khi tắm biển.

“Sứa xuất hiện dày đặc vào buổi sáng và buổi chiều tối. Thời điểm sứa xuất hiện cũng là thời gian lượng khách đổ đến các bãi tắm tăng cao nên ngoài công việc cứu nạn, chúng tôi còn trang bị thêm vợt lưới để vớt sứa” - anh Nguyễn Nửa, nhân viên đội cứu nạn tại bãi tắm số 8 nói.

Nhiều người dân cho biết, họ bị sứa tấn công khi đi tắm biển
Nhiều người dân cho biết, họ bị sứa "tấn công" khi đi tắm biển

Ông Phan Minh Hải – Phó Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, mấy ngày này, Ban Quản lý đã bố trí lực lượng cứu hộ ra vớt sứa từ khoảng 7h sáng đến 10h trưa, số lượng sứa phải vớt đã đến hơn 1 tấn.

“Mấy năm trước, vào mùa này đều có sứa nhưng năm nay số lượng sứa chết tăng đột biến. Về lâu dài, Ban đã đề xuất lên thành phố để thả lưới song song với khu vực phao giới hạn khách tắm, nhằm ngăn chặn sứa từ ngoài tràn vào nơi có người dân và du khách tắm”, ông Hải cho hay.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, hiện tượng sứa biển sinh sôi, tấp vào bờ rất nhiều, đốt và gây ngứa, làm giảm đáng kể lượng khách du lịch tham quan và tắm biển, ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch của TP Đà Nẵng.

Khánh Hồng