Sự thật vụ “nổ súng” trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

(Dân trí) - Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ không có việc nổ súng vào các phương tiện lưu thông trên đoạn đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn làm rõ thông tin “súng nổ” trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Hình ảnh kèm thông tin cảnh báo được đưa lên facebook.

Hình ảnh kèm thông tin cảnh báo được đưa lên facebook.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin về sự việc trên. Một thành viên mạng xã hội facebook đã đăng tải 2 hình ảnh về tấm kính bên lái của một chiếc xe ô tô bị vỡ, có lỗ thủng trên kính. Kèm với đó, chủ nhân facebook trên còn đưa ra lời cảnh báo: “Mọi người đi trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chú ý, đoạn qua xã Phủ Lỗ có một nhóm người giấu mặt dùng súng thể thao bắn vào các xe đang lưu thông trên đường. Hôm nay mình bị nhóm này bắn vào kính bên ghế ngồi lái xe, chỉ cách đầu 25cm, còn 1 xe biển Bắc Ninh cũng bị bắn vỡ kính sau bên lái...”.

Tiếp nhận thông tin trên, cơ quan công an đã mời chủ nhân của facebook trên đến trụ sở làm việc. Tại đây, người này khẳng định không có việc súng bắn vào cửa xe mà chỉ là bị gạch ném gây vỡ kính cửa xe ô tô khi đi qua đoạn thuộc xã Phủ Lỗ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

“Khi xe bị ném vỡ kính, anh ta quay ra thì không nhìn thấy ai xung quanh, do vậy thông tin người bịt mặt, giấu mặt dùng súng bắn vào xe là không có và việc anh ta đăng tin lên mạng xã hội là nhằm mục đích cho đối tượng ném đá nghĩ cơ quan công an đang vào cuộc mà sợ và không thực hiện hành vi nữa” - một điều tra viên cho hay.

Cũng theo thông tin từ cơ quan công an, qua kiểm tra, cảnh sát xác định chiếc xe bị vỡ kính do gạch ném chứ không phải súng bắn.

Tiến Nguyên