1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Sự thật Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH xin nghỉ phép chữa bệnh bị tố nợ tiền tỷ

(Dân trí) - Vị Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định xin nghỉ phép để đi chữa bệnh. Thế nhưng, cũng trong thời gian này, nhiều người đã gửi đơn tố cáo về việc ông này nợ dây dưa số tiền hàng tỷ đồng lâu ngày không trả.

Ngày 31/5, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã giao các cơ quan có liên quan xem xét, tham mưu để đầu tuần tới UBND tỉnh họp xử lý đối với trường hợp ông Trương Hải Ân - Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Sự thật Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH xin nghỉ phép chữa bệnh bị tố nợ tiền tỷ - 1
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, nơi ông Ân công tác.

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, ngày 30/11/2018, ông Trương Hải Ân làm đơn gửi Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định xin nghỉ bệnh 1 tháng (cả tháng 12/2018) để đi điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM). Khi hết thời gian nghỉ bệnh, ngày 1/1/2019, ông Ân tiếp tục làm đơn xin nghỉ 1 tháng nữa để chữa bệnh cũng tại Bệnh viện Thống Nhất.

Từ đó đến nay, ông Ân liên tục xin nghỉ phép để chữa bệnh, thỉnh thoảng mới xuất hiện ở cơ quan. Điều đáng nói, trong khoảng thời gian này, cơ quan công tác của ông Ân nhận được nhiều đơn tố cáo ông này nợ nần với số tiền rất lớn.

Trong khi đó, liên quan đến việc ông Ân nợ tiền của nhiều người nhưng lâu ngày không chịu trả. Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện đã có nhiều đơn đến lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Bình Định tố cáo vợ chồng ông Ân nợ nần họ hàng tỷ đồng nhưng dây dưa không trả, có người liên lạc thì không được.

Sự thật Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH xin nghỉ phép chữa bệnh bị tố nợ tiền tỷ - 2
Một giấy vay ghi ông Ân vay 500 triệu đồng

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một phụ nữ tên H. (ở TP Quy Nhơn) cho biết: “Cách đây khoảng 6 tháng, ông Trương Hải Ân nhờ tôi vay 650 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng lấy vốn làm ăn. Ông Ân hẹn 3 ngày sau sẽ hoàn trả nợ ngay nhưng đến nay không chịu trả, giờ điện thoại không liên lạc được”.

Theo bà H., thường đáo hạn 2-3 ngày thì trả, nhưng sau khi đáo hạn ông Ân lấy tiền đó đầu tư vào việc khác. “Tôi không nghe thông tin ông Ân bài bạc mà nợ nần. Tôi nghe vợ chồng ông Ân nói là cần vốn làm dự án mua đất ở TP. HCM, chưa giải ngân kịp nên chưa trả tiền đúng hạn. Nhưng hẹn hoài, tuần này qua tuần khác, đến nay hơn 6 tháng trời không trả. Trong khi đó, đây là số tiền tôi đi vay mượn giúp ông Ân nên giờ tôi gặp rất nhiều phiền toái, vợ chồng lục đục”, bà H. phân trần.

Để làm rõ nội dung tố cáo, phóng viên đã nhiều lần liên lạc với ông Ân nhưng không liên lạc được.

Liên quan đến vụ việc này, ông Lâm Hải Giang - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cho biết, lãnh đạo tỉnh cũng đã nắm bắt vụ việc này. Sắp tới, tỉnh Bình Định sẽ họp để xem xét xử lý đơn xin nghỉ việc của ông Trương Hải Ân.

“Ông Ân đau ốm xin nghỉ để đi điều trị bệnh. Việc nghỉ phép dài ngày thì phải theo đúng quy định của nhà nước, nếu đau ốm điều trị dài ngày phải có xác nhận cơ sở y tế để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Còn việc ông Ân xin nghỉ việc thì tỉnh sẽ xem xét giải quyết đơn xin nghỉ việc”, ông Giang cho hay.

Doãn Công