1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

Sốt ruột quảng trường 1.500 tỷ đồng "treo" hơn thập kỷ chưa rõ ngày về đích

Thái Bá

(Dân trí) - Hơn 10 năm thi công, dự án quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế ở Ninh Bình hai lần được điều chỉnh và cắt giảm nguồn vốn. Hiện dự án vẫn ngổn ngang dang dở, vốn được cấp đến đâu thi công đến đó.

Liên quan đến dự án quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế ở Ninh Bình được đầu tư với tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng "treo" 10 năm qua, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với đại diện chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án TP Ninh Bình.

Sốt ruột quảng trường 1.500 tỷ đồng treo hơn thập kỷ chưa rõ ngày về đích - 1

Đại công trường thi công dự án quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế ở thành phố Ninh Bình.

Ông Hoàng Văn Long - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án TP Ninh Bình - cho biết, dự án quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế được tỉnh Ninh Bình quyết định đầu tư xây dựng từ năm 2009 với tổng kinh phí 1.543 tỷ đồng. Thời điểm đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình được giao làm chủ đầu tư dự án. Năm 2013, UBND TP Ninh Bình được giao làm chủ đầu tư.

Cuối năm 2014, dự án được điều chỉnh lại. UBND tỉnh Ninh Bình quyết định giảm diện tích đất thực dự án từ 56 ha xuống còn 34 ha. Bên cạnh đó, mở rộng hạng mục đường hầm (đoạn đường Đinh Tiên Hoàng đi qua quảng trường) từ một làn xe lên 2 làn xe. Tổng nguồn vốn không thay đổi.

Sốt ruột quảng trường 1.500 tỷ đồng treo hơn thập kỷ chưa rõ ngày về đích - 2

Khu vực xây dựng dự án quảng trường rộng 34 ha nằm sát với khu dân cư. Dự án "treo" 10 năm đến nay chưa thể hoàn thành khiến người dân rất xót xa cho số tiền ngân sách đã bỏ ra "phơi nắng, phơi mưa".

Ông Long cho biết thêm, sau điều chỉnh dự án, chủ đầu tư tập trung xây dựng xong hạng mục đường hầm vào năm 2015. Sau đó tiếp tục giải phóng mặt bằng (GPMB) các hộ dân ở dọc bên đường quốc lộ 1A nằm trong dự án.

"Đây là công trình cảnh quan, trí tuệ, vì thế trong quá trình triển khai chủ đầu tư nhiều lần phải nghiên cứu thiết kế lại cho phù hợp. Đồng thời, đưa ra thảo luận rất nhiều, mời các chuyên gia về tham vấn để công trình không chỉ đẹp mà còn đảm bảo được công năng sử dụng" - ông Long nói.

Theo đại diện chủ đầu tư dự án, đến năm 2020, UBND tỉnh Ninh Bình lại tiếp tục điều chỉnh lại một số hạng mục của dự án. Cụ thể, khu vực giáp đường quốc lộ 1A sẽ không xây dựng cổng thành, bãi đỗ xe như thiết kế mà chuyển thành tiểu cảnh tạo không gian cảnh quan. Dự án được điều chỉnh tổng số vốn từ 1.543 tỷ đồng xuống 1.430 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

Sốt ruột quảng trường 1.500 tỷ đồng treo hơn thập kỷ chưa rõ ngày về đích - 3

Những ngày qua đơn vị thi công gấp rút triển khai dự án để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình được tổ chức tại sân của quảng trường (Ảnh: Beat Ninh Bình).

Nói về số tiền 30 tỷ đồng tỉnh Ninh Bình mới cấp cho chủ đầu tư để tiếp tục triển khai dự án, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án TP Ninh Bình cho hay, từ khi UBND thành phố làm chủ đầu tư dự án, nguồn vốn từ ngân sách trung ương không cấp cho dự án nữa.

"Số tiền 30 tỷ đồng UBND tỉnh có chủ trương cấp để tiếp tục triển khai dự án nằm trong kế hoạch trung hạn 2022 - 2025 của ngân sách tỉnh. Với nguồn vốn này, thành phố khẩn trương hoàn thiện sân sinh hoạt văn hóa cộng đồng của quảng trường để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh được tổ chức tại đây. Sau lễ kỷ niệm, chúng tôi sẽ tiếp tục làm thêm các hạng mục theo kế hoạch đã đề ra" - ông Long nói.

Sốt ruột quảng trường 1.500 tỷ đồng treo hơn thập kỷ chưa rõ ngày về đích - 4

Toàn bộ sân văn hóa cộng đồng của quảng trường vẫn đang ngổn ngang đất đá, vật liệu xây dựng (Ảnh: Beat Ninh Bình).

Sốt ruột quảng trường 1.500 tỷ đồng treo hơn thập kỷ chưa rõ ngày về đích - 5

Đơn vị tổ chức sự kiện đang triển khai lắp đặt sân khấu chuẩn bị cho đại lễ của tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Beat Ninh Bình).

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án TP Ninh Bình thông tin, hiện nay chủ đầu tư đang chuyên cần triển khai dự án, báo cáo tiến độ hàng tuần, hàng tháng đến UBND tỉnh. "Sắp tới được UBND tỉnh cấp vốn, dự án sẽ được triển khai đảm bảo đúng tiến độ đề ra" - ông Long chia sẻ.

Đề cập về tổng số tiền ngân sách trung ương và tỉnh đã phân bổ cho dự án, ông Long không nắm được con số cụ thể là bao nhiêu. Ông Long cho hay, tiến độ triển khai dự án đến cuối năm nay đạt khoảng 80%.

Sốt ruột quảng trường 1.500 tỷ đồng treo hơn thập kỷ chưa rõ ngày về đích - 6

Quảng trường Đinh Tiên Hoàng nhìn từ trên cao.

Trước đó, như Dân trí thông tin, sau hơn 10 năm chậm tiến độ, mới đây dự án quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế ở Ninh Bình được "rót" thêm 30 tỷ đồng để tái khởi động dự án để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992 - 1/4/2022).

Dự án hơn 1.500 tỷ đồng này nhiều năm xây dựng ì ạch, hơn một thập kỷ nằm "treo" giữa thành phố khiến người dân không khỏi xót xa cho số tiền đã bỏ ra xây dựng công trình rồi "đắp chiếu".