Hải Phòng

Sống thắc thỏm vì bức tường bao cao 3m của trường học "sẵn sàng"... đổ sập

An Nhiên

(Dân trí) - Một bức tường bao thuộc một trường THCS trên địa bàn TP Hải Phòng cao khoảng 3m đang có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào khiến nhiều người dân thường ngày phải qua lại nơi này luôn thắc thỏm, lo sợ.

Sống thắc thỏm vì bức tường bao cao 3m của trường học

Bức tường cao gần 3m của trường THCS Hùng Vương tiếp giáp với ngõ đi vào nhiều hộ dân

Theo phản ánh của một số hộ dân sinh sống tại ngách 20/87, Quốc lộ 5, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, nhiều ngày nay, phần tường bao của trường THCS Hùng Vương tiếp giáp với ngõ đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Thậm chí gần đây có đoạn tường còn bị nghiêng hẳn sang phần lối đi của ngõ khiến người dân quan ngại vì bức tường có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

Một người dân trong khu vực cũng cho biết, hàng ngày đoạn ngõ này có rất nhiều người qua lại nhất là trẻ nhỏ, trong khi bức tường cao khoảng 3m, lại xây đã lâu. Mặc dù nhiều người đã được cảnh báo, nhắc nhở về nguy cơ nhưng với chiều cao của tường như vậy trong khi ngõ lại hẹp nên nếu tường đổ thì khó mà tránh nổi, nhất là thời điểm trời tối.

Sống thắc thỏm vì bức tường bao cao 3m của trường học
Sống thắc thỏm vì bức tường bao cao 3m của trường học

Tường có dấu hiệu xuống cấp, vữa bong tróc, tường nứt, có đoạn trơ cả gạch bên trong...

Trước nguy cơ trên, những người dân sinh sống tại đây cũng đã phản ánh và bày tỏ mong muốn, nhà trường kết hợp với người dân trong ngõ xóm xử lý bờ tường này để đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày 10/3, bức tường của Trường Trung học cơ sở Hùng Vương có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều chỗ vữa đã bong tróc, có đoạn xuất hiện những vết nứt lộ cả gạch phía trong. Đặc biệt, có một đoạn dài khoảng 10m có dấu hiệu nghiêng về phía ngõ đi vào khu dân cư trên.

Sống thắc thỏm vì bức tường bao cao 3m của trường học

... thậm chí, có đoạn bị nghiêng về phía ngõ. 

Theo Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, vào cuối tháng 2, qua phản ánh của người dân và qua công tác kiểm tra nhà trường đã phát hiện, bức tường bao phía bên phải của trường bị nứt và nghiêng, gây nguy hiểm cho người qua lại. Nhà trường ngay sau đó đã tổ chức gắn biển cảnh báo nguy hiểm tại bức tường để người dân và các em học sinh biết và tránh.

Ngày 1/3, nhà trường cũng có báo cáo và gửi tờ trình tới Phòng Giáo dục và Đào tạo quận và các ban ngành của quận đề nghị kiểm tra và có hướng xử lý, đảm bảo an toàn cho học sinh và người dân khi đi qua.

Sống thắc thỏm vì bức tường bao cao 3m của trường học

Mặc dù đã được cảnh báo nhưng do ngõ hẹp, tường cao nên nếu xảy ra sự cố, người đi trên ngõ khó mà tránh được.

Tiếp nhận thông tin từ nhà trường, ngày 4/3, lãnh đạo quận Hồng Bàng và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra. 

Cũng theo nhà trường, sáng nay (10/3), Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan của quận làm việc trực tiếp với nhà trường, khảo sát, đo đạc, chuẩn bị kinh phí để thực hiện việc phá dỡ và xây mới bức tường trên.