An Giang:

Sông Hậu tiếp tục "ngoạm" sâu, "ăn đứt" mặt đường quốc lộ 91

(Dân trí) - Sáng nay 20/8, quốc lộ 91 (đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang) bị sạt lở một đoạn dài khoảng 35m. Qua hai lần sạt lở (lần 1 ngày 1/8), toàn mặt đường gần như đã bị "ăn đứt".

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Anh Thư – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - xác nhận, rạng sáng nay 20/8, một đoạn quốc lộ 91 tiếp tục bị sạt lở xuống sông Hậu. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, kho hàng để giảm thiểu thiệt hại. Riêng 28 hộ dân nằm trong vành đai sạt lở đã được di dời trước đó.

Theo ghi nhận của PV, mặt đường quốc lộ 91 rộng khoảng 11m. Sau đợt sạt lở đầu tiên vào ngày 1/8, mặt đường còn lại khoảng 5m. Đến 6h sáng nay, nước sông tiếp tục "ngoạm" sâu vào đất liền 4m, khiến toàn bộ mặt đường gần như đã bị "ăn đứt".

Sông Hậu tiếp tục ngoạm sâu, ăn đứt mặt đường quốc lộ 91 - 1

Gần như toàn bộ mặt lộ 91 đoạn đi qua  ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú đã bị sạt hết xuống sông Hậu  

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú - cho biết, hiện khu vực này tiếp tục xuất hiện nhiều vết rạn nứt nguy hiểm, có khả năng sạt lở thêm bất kỳ lúc nào. Chính quyền đang huy động lực lượng để di chuyển đồ đạc, nhà dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Được biết, trước đó khi khu vực này bắt đầu có dấu hiệu sụt lún, chính quyền đã di dời 26 hộ dân đến nơi an toàn. Sau đó, các ngành chức năng vào cuộc khắc phục sạt lở bằng cách thả bao tải cát xuống nhằm lấp hố xoáy gần bờ. Tuy nhiên, ngày 19/8, phần lớn số bao cát lấp hố xoáy đã bị trượt xuống sông Hậu.

Sông Hậu tiếp tục ngoạm sâu, ăn đứt mặt đường quốc lộ 91 - 2

Hiện ngành chức năng đang hỗ trợ người dân di dời nhà cửa khỏi khu vực sạt lở

Ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: “Hiện tượng sạt lở quốc lộ 91 vào ngày 1/8 và 20/8 đều nằm trong dự báo của ngành chức năng, do đó, địa phương đã kịp thời di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Hiện tại, UBND tỉnh cho ngưng việc thả bao cát, đồng thời thuê các đơn vị chuyên môn đến khảo sát địa chất khu vực này để có phương án khắc phục hiệu quả hơn”.

Riêng về vấn đề giao thông khi một đoạn dài quốc lộ 91 bị sạt lở xuống sông Hậu, ông Thư cho biết, do nằm trong dự báo của ngành chức năng nên địa phương đã mở tuyến đường tránh. Toàn bộ các phương tiện giao thông hiện nay đều lưu thông qua tuyến đường tránh này.

Sông Hậu tiếp tục ngoạm sâu, ăn đứt mặt đường quốc lộ 91 - 3

Toàn bộ số bao cát thả xuống lấp hố xoáy vào ngày 19/8 đã bị trượt xuống sông Hậu.

Như Dân trí đã thông tin, từ ngày 27/7, một đoạn quốc lộ 91 bị rạn nứt rộng, chạy dài hàng chục mét. Chính quyền địa phương cấp tốc đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông qua tuyến tránh và di dời dân. 

Đến rạng sáng 1/8, đoạn quốc lộ 91 dài khoảng 80m đã bị sạt lở xuống sông Hậu. Trong vụ sạt lở này, có 28 hộ dân cần phải di dời khẩn cấp đến nơi ở an toàn, đồng thời ngành chức năng An Giang chỉ đạo làm tuyến đường tránh cấp tốc qua đoạn sạt lở để đảm bảo việc lưu thông trên tuyến quốc lộ huyết mạch thông suốt.

Ngày 19/8, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Sông Hậu, đoạn qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, tình trạng sạt lở bờ Sông Hậu đoạn qua xã Châu Phong có diễn biến ngày càng phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh lộ 953.

Nguyễn Hành