TPHCM:

Sóng gió bắt đầu nổi lên trên biển Cần Giờ

(Dân trí) - Để đối phó với cơn bão số 13 có khả năng đổ bộ vào TPHCM, ngay từ rạng sáng nay, các cơ quan chức năng huyện Cần Giờ đã di dời khoảng 4.000 người dân tại các khu vực nguy hiểm vào nơi trú bão an toàn.

Đến 15 giờ chiều nay (6/11), các công tác di dời dân, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú bão cơ bản được hoàn tất.

Ông Lê Văn Thơm, Phó chủ tịch kiêm trưởng ban Phòng chống lụt bão huyện Cần Giờ cho biết tại xã đảo Thạnh An có 1.605 người được di tản vào các trung tâm như trường học, nhà thiếu nhi, Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ để được chăm sóc chu đáo.

Ngoài ra, có 2.000 người ở các khu vực nguy cơ sạt lở, gần biển của 6 xã và thị trấn cũng được đưa đến nơi an toàn. Bên cạnh đó 1.353 tàu thuyền đánh cá và 40 phương tiện đánh bắt xa bờ đã vào neo đậu tại bến tàu Đông Hòa an toàn.

Người dân xã đảo Cần Thạnh đã vào Trung tâm Văn Hóa huyện Cần Giờ trú bão an toàn
Người dân xã đảo Cần Thạnh đã vào Trung tâm Văn Hóa huyện Cần Giờ trú bão an toàn

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ vào lúc 13h, có rất đông bà con thuộc xã đảo Thạnh An về đây tạm trú. Cả hội trường rộng lớn đông nghẹt người. Vào giờ ăn trưa, bà con được cung cấp các suất ăn miễn phí do các đơn vị như Hội phụ nữ, huyện đoàn Cần Giờ đảm trách. Ngoài ra bà con đã được Trung tâm Văn hóa bố trí một tivi lớn ở hội trường để giải trí. Các trường học tại huyện đều đã cho học sinh nghỉ học. Công tác di dời dân đã hoàn tất. Trong khi đó tại bến tàu Đông Hòa, các chiến sĩ của đồn biên phòng Cần Thạnh vẫn khẩn trương vận động, hướng dẫn bà con đưa tàu vào nơi neo đậu an toàn.

Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị đối phó với bão số 13 tại huyện Cần Giờ do PV Dân trí ghi lại:

Hội phụ nữ huyện Cần Giờ phát cơm miễn phí cho người dân
Hội phụ nữ huyện Cần Giờ phát cơm miễn phí cho người dân
Hội phụ nữ huyện Cần Giờ phát cơm miễn phí cho người dân
Phục vụ nước sôi để nấu mì
Phục vụ nước sôi để nấu mì
Các tàu thuyền đã vào trú bão an toàn
Các tàu thuyền đã vào trú bão an toàn
Neo đậu kiên cố
Neo đậu kiên cố
Neo đậu kiên cố
Một người dân đang neo dây, cố định lại thuyền
Một người dân đang neo dây, cố định lại thuyền
Một người dân đang neo dây, cố định lại thuyền
Các chiến sĩ Đồng Biên phòng Cần Thạnh hướng dẫn người dân di chuyển tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn
Sóng bắt đầu đánh dồn dập vào bờ biển Cần Giờ từ lúc 15h
Sóng bắt đầu đánh dồn dập vào bờ biển Cần Giờ từ lúc 15h

Đình Thảo