Sôi động chợ bán gỗ vụn giá bạc tỷ ở Bắc Ninh

(Dân trí) - Chủ của các gian hàng chủ yếu là người ở vùng Hà Tây cũ. Gỗ được bán tại chợ này chỉ có một loại là trắc. Giá loại hàng đặc biệt này dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hàng trăm triệu đồng.


Những mảnh gỗ trắc vụn thậm chí đang cháy dở vẫn được bày bán la liệt tại một chợ tự phát ở làng Đồng Kỵ huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh. Chợ hoạt động được gần 4 năm nay và ngày càng xôm tụ. Ban đầu, đoạn đường này chỉ là điểm tập trung gỗ của làng nghề. Về sau, hoạt động buôn bán diễn ra đông đúc nên những người dân tứ xứ đến bán và họp thành chợ.

Chợ diễn ra hàng ngày, từ khoảng 5h sáng cho đến tối mịt. Chủ của các gian hàng chủ yếu là người ở vùng Hà Tây cũ. Gỗ được bán tại chợ này chỉ có một loại là trắc. Giá loại hàng đặc biệt này cũng tương đối đặc biệt, dao động vài trăm nghìn đồng đến hàng trăm triệu.

Theo người dân ở Đồng Kỵ, Tất cả các loại gỗ trắc, từ những mảnh gỗ vụn cho đến những tấm ván thô hoặc đã qua sử dụng, được sơn, bào đều được bày bán tại đây. Gỗ vụn, thô thường bán theo cân với giá khoảng 1 triệu đồng/kg. Những tấm ván dài, nguyên mảng to có giá từ 10 đến 50 triệu đồng/tấm.

Sở dĩ trắc có giá trị vì loài cây này phát triển chậm, gỗ lại có thớ mịn, dễ gia công, khi cắt, để khô cũng không cong vênh, biến dạng, không bị mỗi mọt, cứng và có hoa văn đẹp. Đồ đạc và các chi tiết đóng bằng gỗ trắc càng dùng càng bóng như sừng.

Nhiều người chuyên đi thu mua gỗ quý ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, thậm chí sang cả Lào, Thái Lan rồi về cho vợ bán. 

Trọng Trinh