Sóc Trăng có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(Dân trí) - Tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tỉnh Bạc Liêu cũng vừa triển khai quyết định công tác cán bộ tại một số sở, ngành, địa phương.

Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng đã bầu ông Lâm Hoàng Nghiệp (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nghiệp được bầu thay thế cho người tiền nhiệm là ông Lê Thành Trí (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng) đã xin nghỉ hưu trước tuổi.

Sóc Trăng có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh - 1

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp (55 tuổi) quê ở huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng). Ông Nghiệp có trình độ thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, cao cấp chính trị.

Ông Lâm Hoàng Nghiệp từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, Bí thư Huyện ủy Thạnh Trị. Cuối năm 2015, ông được điều động giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX đối với bà Nguyễn Thị Thu Vân (nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, nghỉ hưu); tờ trình miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đối với bà Dương Thị Kim Thúy (đã được phân công nhiệm vụ mới).

Sóc Trăng có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh - 2

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu- ông Huỳnh Quốc Ca (phải) nhận quyết định làm Phó Bí thư Thành ủy Bạc Liêu, giới thiệu bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại tỉnh Bạc Liêu, Ban thường vụ Tỉnh ủy vừa triển khai quyết định công tác cán bộ tại UBND TP Bạc Liêu, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, ông Lưu Hoàng Ly (Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu) được điều động, phân công giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thay ông Lương Ngọc Lân (đã nghỉ hưu).

Ông Huỳnh Quốc Ca (Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu) được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Bạc Liêu (nhiệm kỳ 2015 - 2020), giới thiệu ứng cử bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Sóc Trăng có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh - 3

PGS.TS Từ Diệp Công Thành vừa được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu.

Tại Trường Đại học Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu bổ nhiệm PGS.TS Từ Diệp Công Thành (SN 1978, Phó trưởng ban Ban Khoa học và Công nghệ, kiêm Giám đốc Văn phòng chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững Tây Nam Bộ”- ĐH Quốc gia TPHCM) giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu, thời hạn bổ nhiệm là 3 năm.

PGS.TS Từ Diệp Công Thành từng là Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam vào năm 2010 khi mới 32 tuổi.

Huỳnh Hải - Xuân Lương