Lào Cai:

"Sơ tán" hàng nghìn chậu hoa quý ở Sa Pa "xuống núi" tránh rét hại

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Những ngày này giá lạnh như cắt da cắt thịt ở vùng cao Sa Pa nhưng những người trồng loài hoa quý địa lan Trần Mộng ở đây yên lòng vì họ đã cho sơ tán "xuống núi" chuẩn bị xuất bán Tết.

Ở vùng núi Tây Bắc duy nhất chỉ Sa Pa cao hơn 1.600 m so với mặt nước biển mới trồng thành công loài hoa Tết quý phái có giá tiền triệu. Tuy nhiên, nếu chăm sóc, bảo vệ không tốt, khi gặp sương muối, băng tuyết kéo dài ngày thì những chậu hoa địa lan Trần Mộng sẽ bị thối nõn, sun hoa không thể bán được.

Mấy năm gần đây, các gia đình trồng loài hoa quý, có giá trị kinh tế cao này đều đưa hoa xuống các địa bàn vùng thấp tránh rét.

Việc di chuyển hoa có nhiều khó khăn, vất vả vì phải chịu ngủ lán trại giá rét, thức đêm canh hoa cho tới giáp Tết nguyên đán bán xong hoa mới được trở về nhà. Bù lại họ bảo vệ được hoa và có thêm nguồn thu nhập mới hàng chục, hàng trăm triệu đồng góp phần thoát nghèo, tiến tới làm giàu từ nghề trồng hoa địa lan Trần Mộng.                            

Sơ tán hàng nghìn chậu hoa quý ở Sa Pa xuống núi tránh rét hại - 1

Dịp gần Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 bà con nông dân vùng cao Sa Pa lại sơ tán hàng ngàn chậu hoa địa lan Trần Mộng là loài hoa tết rất quý có giá hàng triệu một chậu trở lên xuống núi né rét hại.

Sơ tán hàng nghìn chậu hoa quý ở Sa Pa xuống núi tránh rét hại - 2

Người dân Sa Pa thường tới thuê đất đặt các chậu hoa địa lan Trần Mộng dọc 2 ven quốc lộ 4D Lào  Cai - Sa Pa ở xã Cốc San, TP Lào Cai và xã Tòng Sành (huyện Bát Xát), đồng thời cho căng mái ni lon che mưa nắng bảo vệ hoa quý này không bị táp nụ hoa và lá.

Sơ tán hàng nghìn chậu hoa quý ở Sa Pa xuống núi tránh rét hại - 3

Dọc quốc lộ 4D Sa Pa - Lào Cai xuất hiện rất nhiều lán trại dùng làm nơi tránh rét hại và cũng là điểm trưng bày hàng ngàn chậu hoa địa lan Trần Mộng Sa Pa phục vụ người chơi hoa Tết tới chọn mua bán buôn về xuôi hoặc làm quà tặng người thân, bạn bè, đối tác...

Sơ tán hàng nghìn chậu hoa quý ở Sa Pa xuống núi tránh rét hại - 4

Những người có kinh nghiệm trồng hoa địa lan Trần Mộng Sa Pa cho biết một chậu hoa địa lan chơi Tết có giá cao là cánh hoa bụ bẫm, lá dày, nhành hoa phải dài và nhiều nụ hoa to...

Sơ tán hàng nghìn chậu hoa quý ở Sa Pa xuống núi tránh rét hại - 5

Tuy chưa tới thời kỳ xuất bán chính thức phục vụ thị trường hoa Tết nhưng hiện một số nhà vườn kinh doanh hoa Sa Pa chào bán giá từ 300.000 - 500.000 đồng/nhành hoa địa lan Trần Mộng, tương đương với giá bán Tết năm trước.

Sơ tán hàng nghìn chậu hoa quý ở Sa Pa xuống núi tránh rét hại - 6

Dự kiến vụ hoa địa lan Trần Mộng năm nay thị xã Sa Pa sẽ đưa ra thị trường gần 10.000 chậu hoa đạt tiêu chuẩn thương phẩm, thu về hàng tỷ đồng cho các nhà vườn và bà con nông dân thị xã du lịch này.

Sơ tán hàng nghìn chậu hoa quý ở Sa Pa xuống núi tránh rét hại - 7

Một số người dân trồng địa lan Trần Mộng ở các xã Tả Phìn, Hoàng Liên, Ngũ Chỉ Sơn bắt đầu đưa những chậu hoa nở sớm xuống phố bán phục vụ khách chơi hoa Tết dương lịch 2022 với giá "mềm" từ 2-3 triệu đồng/chậu.