1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Số khách quốc tế bị từ chối nhập cảnh vì giấy tờ tăng mạnh

Ngọc Tân

(Dân trí) - Cục Hàng không yêu cầu kiểm soát kỹ giấy tờ của hành khách quốc tế trong bối cảnh gia tăng số vụ dùng hộ chiếu giả, giấy tờ không hợp lệ.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng bay về việc kiểm soát giấy tờ đi máy bay của khách quốc tế đến Việt Nam.

Theo Hội đồng đánh giá rủi ro an ninh hàng không quốc gia, việc sử dụng hộ chiếu giả hoặc các vụ việc liên quan đến giấy tờ tùy thân trên chuyến bay quốc tế đang có xu hướng gia tăng từ năm 2022 đến nay.

Số khách quốc tế bị từ chối nhập cảnh vì giấy tờ tăng mạnh - 1

Hành khách làm thủ tục hàng không (Ảnh: CAAV).

Trong năm 2023 và tháng 1, 2 năm 2024, số lượng hành khách quốc tế đến Việt Nam bị từ chối nhập cảnh tại các sân bay trên cả nước tăng mạnh (năm 2020 có 506 trường hợp; năm 2022 có 404 trường hợp; năm 2023 có 886 trường hợp; 2 tháng đầu năm 2024 có 217 trường hợp.

Việc gia tăng hành khách bị từ chối nhập cảnh gây thiệt hại cho hãng vận chuyển; tạo áp lực lên sân bay, đồng thời tiềm ẩn rủi ro mất an ninh, an toàn.

Để giảm thiểu hành khách bị từ chối nhập cảnh, Cục Hàng không đề nghị các hãng khai thác chuyến bay quốc tế đến Việt Nam cập nhật quy định về giấy tờ xuất nhập cảnh để tuyên truyền đến hành khách và các công ty lữ hành.

Đồng thời, Cục Hàng không cũng đề nghị nhà chức trách hàng không các nước kiểm soát chặt chẽ giấy tờ của hành khách nhằm hạn chế đến mức tối thiểu các trường hợp không đủ điều kiện nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam do nguyên nhân giấy tờ.