Sổ hộ khẩu điện tử thay sổ giấy giúp tiết kiệm 450 tỷ đồng/tháng

Hoài Thu

(Dân trí) - Theo lãnh đạo Bộ Công an, việc tích hợp thông tin cư trú (sổ hộ khẩu điện tử) lên tài khoản định danh điện tử, là giải pháp thay thế sổ hộ khẩu giấy, đã giúp tiết kiệm khoảng 450 tỷ đồng mỗi tháng.

Thông tin này được Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, báo cáo trong Hội nghị sơ kết 1 năm tháo gỡ "điểm nghẽn" trong triển khai Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, sáng 10/6.

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết sau 1 năm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về việc tháo gỡ điểm nghẽn trong thực hiện Đề án 06, các bộ, ngành đã đơn giản hóa 763/1.084 thủ tục hành chính được giao tại 19 nghị quyết chuyên đề của Chính phủ (đạt 70%).

Tính đến hết tháng 4, Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.510 dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ thanh toán trực tuyến ở bộ, ngành đạt trên 24%; ở địa phương đạt trên 43%.

Sổ hộ khẩu điện tử thay sổ giấy giúp tiết kiệm 450 tỷ đồng/tháng - 1

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trung tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh riêng việc cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án số 06 đã giúp hằng năm tiết kiệm cho nhà nước, xã hội gần 3.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông thông tin 2 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng" được triển khai chính thức trên toàn quốc từ 10/7/2023, đã giúp cắt giảm từ 21 ngày xuống còn 4 ngày làm việc.

Lợi ích được lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh là người dân chỉ khai thông tin một lần để giải quyết 3 thủ tục hành chính.

Bộ Công an cũng đã cấp trên 86 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp và thu nhận gần 75,2 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt gần 54 triệu tài khoản (tỷ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận đạt gần 72%).

Việc tích hợp, sử dụng tài khoản định danh điện tử đăng nhập Cổng dịch vụ công Quốc gia và các ứng dụng của các bộ, ngành với trung bình khoảng 150.000 lượt đăng nhập/ngày từ đầu năm 2024 đến nay, theo tính toán, có thể tiết kiệm 32 tỷ đồng mỗi tháng.

Đặc biệt, theo Thứ trưởng Bộ Công an, việc tích hợp thông tin cư trú (sổ hộ khẩu điện tử) của công dân lên tài khoản định danh điện tử, là giải pháp thay thế sổ hộ khẩu giấy (khoảng 150.000 lượt sử dụng hàng ngày), đã giúp tiết kiệm khoảng 450 tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, Trung tướng Long cho hay việc chính thức triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID từ ngày 22/4 vừa qua tại TP Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế với gần 2.700 hồ sơ nộp trên VNeID giúp người dân có nhu cầu đều có thể thực hiện đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VneID.

Với nhu cầu 2,6 triệu Phiếu lý lịch tư pháp hàng năm, Bộ Công an tính toán số tiền tiết kiệm được khoảng 637 tỷ đồng.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Thứ trưởng Bộ Công an cũng nêu 6 "điểm nghẽn" về: pháp lý; dịch vụ công trực tuyến; hạ tầng công nghệ; dữ liệu, an ninh, an toàn bảo mật và nguồn lực triển khai.

Trong đó, ông lưu ý còn 21/100 hệ thống thông tin chưa đáp ứng tất cả tiêu chí an toàn, an ninh mạng; 11/100 hệ thống thông tin của 4 cơ quan chưa thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng.

"Nguy cơ chưa thể kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dẫn đến chưa cắt giảm, tối ưu quy trình nội bộ của các đơn vị, hệ thống bị tấn công, dữ liệu bị lộ lọt ảnh hưởng đến người dân và cơ quan quản lý Nhà nước", theo Thứ trưởng Bộ Công an.