Siêu bão Mangkhut sẽ ảnh hưởng trực tiếp 27 tỉnh phía Bắc và Thanh Hóa

(Dân trí) - Siêu bão Mangkhut sẽ vào Biển Đông ngày mai (15/9) và đêm 16/9 sẽ vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Dự báo, ngày 17/9, bão Mangkhut sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của 27 tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Chiều nay (14/9), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến ứng phó với bão Mangkhut. Hội nghị do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì, với sự tham dự của các bộ, ngành liên quan và lãnh đạo 27 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ.

Quang cảnh hội nghị...
Quang cảnh hội nghị...

Tại Hội nghị, ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin: Chiều nay, siêu bão Mangkhut đang ở thời điểm mạnh nhất (cấp 17), duy trì cường độ cấp 17 trong 24 giờ tới. Dự báo, khoảng trưa mai (15/9), bão Mangkhut sẽ vào Biển Đông, cường độ giảm xuống cấp 15, tốc độ của bão di chuyển nhanh (20-25km/h), thời gian trên Biển Đông ngắn.

“Đêm 16/9, bão sẽ vào khu vực Vịnh Bắc Bộ và giảm cường độ xuống còn cấp 11-12, giật cấp 14. Tuy nhiên, gió mạnh trên Vịnh Bắc Bộ bắt đầu từ trưa 16/9. Chúng tôi dự báo, đến ngày 17/9, bão Mangkhut sẽ đổ bộ và ảnh hưởng đến Bắc Bộ gây mưa to từ 200-300mm/đợt và kéo dài đến ngày 18-19/9” – ông Cường nói.

Cũng theo ông Hoàng Đức Cường, ảnh hưởng của bão Mangkhut khiến sóng trên Vịnh Bắc Bộ cao khoảng 6-7m, nước dâng do bão cao nhất là 2m ở Quảng Ninh. Lượng mưa lớn nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, trượt lở đất đá tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình.

Tại Hội nghị, ông Trần Quang Hoài – Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT thông tin, hiện nay trên thế giới có 9 cơn bão đang hoạt động, trong đó cơn bão Mangkhut là mạnh nhất. Với cấp gió hiện tại, bão Mangkhut đạt Cấp 5 (cấp lớn nhất trong thang bảng Quốc tế), mạnh hơn cơn bão Harvy đã đổ bộ vào nước Mỹ năm 2017 (cấp 4).

Ông Hoài lưu ý, khu vực bão đổ bộ có đặc điểm là trung tâm kinh tế, xã hội của vùng với số lượng dân tập trung đông, các hoạt động trên biển, đảo, đới bờ và đất liền với số lượng rất lớn, đặc biệt là du lịch ven biển và trên các đảo, nuôi trồng thuỷ sản.

Ngoài ra, ông Hoài lưu ý, khu vực bão đổ bộ là khu vực có hệ thống đê điều, hồ chứa thuỷ lợi có nhiều trọng điểm, xung yếu. Các hồ chứa thuỷ điện trên lưu vực sông Hồng và hầu hết hồ chứa khác ở Bắc Bộ đến Nghệ An đã đầy nước.

Cuối cùng, ông Hoài đưa ra các số liệu cảnh báo, bão số 10 năm 2017 đổ bộ vào Hà Tĩnh cấp gió 10-11, đã gây thiệt hại nặng nề hệ thống đê biển trên phạm vi rộng từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh; Bão số 7 năm 2005 có cường độ tương đương, triều cường cao hơn 0,5m đã làm vỡ đê biển ở Hải Phòng và Nam Định; Bão số 1 năm 2016: cấp gió cấp 9-10, làm gần 16.000 cột điện bị gãy đổ, gây mất điện hoàn toàn 4 tỉnh Hà Nam, Nam Đinh, Ninh Bình, Thái Bình.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị...
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý, mặc dù bão Mangkhut vào Biển Đông có giảm cường độ nhưng vẫn rất mạnh, do đó, các địa phương không được chủ quan trong công tác ứng phó.

Phó Thủ tướng đề nghị, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT cần tiếp tục phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, cùng các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là lực lượng vũ trang xây dựng ngay phương án ứng phó với bão Mangkhut. Phó Thủ tướng lưu ý, khâu ứng phó phải đặc biệt chú ý tới vấn đề nhân sự và phương tiện tại chỗ, tránh bị động khi bão đổ bộ.

Với hoạt động trên biển, Phó Thủ tướng đề nghị, các địa phương kiên quyết kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú; hướng dẫn, tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại khu neo đậu để đảm bảo an toàn. Tùy theo tình hình cụ thể của địa phương, thực hiện cấm biển, kể cả các tàu vận tải và du lịch.

Đây là khu vực có hoạt động du lịch rất sôi động, do đó, các địa phương cần chủ động phương án ứng phó để tránh thiệt hại.

Các địa phương chỉ đạo gia cố, đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng thuỷ sản; Tập trung thu hoạch sớm các khu nuôi trồng thuỷ sản để giảm thiểu thiệt hại; Tổ chức sơ tán người dân trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng thấp trũng ven sông, ven biển đến nơi an toàn.

Đối với khu vực trên đất liền, Phó Thủ tướng đề nghị, các địa phương cần rà soát để di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm như vùng thấp trũng có nguy cơ ngập sâu do mưa lớn; các tỉnh miền núi cần kiên quyết di dời dân khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

“Trên đất liền các địa phương cần lưu ý tới các cơ sở hạ tầng như nhà dân, công trình trường học, điện, giao thông,… để có biện pháp ứng phó như chằng chống nhằm tránh thiệt hại. Các hồ thủy lợi, thủy điện cũng hết sức lưu ý, cần có phương án để chủ động đối phó khi có tình huống xấu xảy ra,…” - Phó Thủ tướng lưu ý.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng cho biết, với tinh thần không chủ quan, các địa phương này đã có phương án để đối phó với bão Mangkhut.

Ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết: “Chúng tôi đang kêu gọi tàu thuyền vào bờ, hiện có 450 lồng bè có rủi ro cao cũng được chúng tôi tính toán các phương án để tránh thiệt hại. Nếu bão đổ bộ, Hải Phòng sẽ di chuyển 17.000 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện nay, khách du lịch đã di chuyển bớt, hiện còn hơn 100 khách nước ngoài chúng tôi đang hướng dẫn vào khu vực an toàn. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế, Hải Phòng sẽ cấm biển. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ tính toán cấm xe máy di chuyển qua các cây cầu như Tân Vũ - Lạc Huyện, cầu Bính vào thời điểm bão đổ bộ”.

Hồi 13h ngày 14/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 125,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Vị trí và hướng di chuyển của siêu bão Mangkhut. (Ảnh: NCHMF).
Vị trí và hướng di chuyển của siêu bão Mangkhut. (Ảnh: NCHMF).

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Như vậy, khoảng trưa và chiều mai siêu bão sẽ đi vào khu vực Đông Bắc của Biển Đông.

Đến 13h ngày 15/9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 400km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 200km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay (14/9) ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão và gió mạnh dần lên cấp 11-12, từ sáng mai (15/9) tăng lên cấp 14-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Đến 13h ngày 16/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông và cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3-4.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13h ngày 17/9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực biên giới Việt -Trung. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3-4.

Cảnh báo: Khả năng cao bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ trong khoảng ngày 16-17/9 và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 17-18/9. Hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-19/9.

Nguyễn Dương