TPHCM:

Sẽ lắp camera để hoàn phí qua trạm Xa lộ Hà Nội

(Dân trí) - Phó chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài vừa có ý kiến chấp thuận lắp camera để hỗ trợ hoạt động thu phí giao thông tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội. Tuy nhiên, vị trí lắp đặt camera ở đâu lại trở thành vấn đề bàn cãi gay gắt.

Vụ trạm thu phí Xa lộ Hà Nội (Trạm XLHN) thu “oan” hàng ngàn lượt xe mỗi ngày đã “lình xình” hơn nửa năm nay.

 

Để trả lại số tiền thu “oan” này, đơn vị chủ quản là công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) đã xây dựng trạm hoàn phí tại khu vực cổng cảng Cát Lái.

 

Nhưng những xe không ra vào liên tỉnh lộ 25B cũng không đi qua đường Điện Biên Phủ hiện vẫn chưa được hoàn lại số tiền thu “oan” này. Do đó, đến ngày 2/3, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM (HH VTHH) lại có văn bản gửi UBND TP “nhắc nhở” CII thực hiện phương án gắn camera theo dõi để hoàn phí cho các phương tiện trên. Và đến nay TP mới có văn bản đồng ý.
 
Sẽ lắp camera để hoàn phí qua trạm Xa lộ Hà Nội  - 1

Theo CII, chỉ cần qua cầu Sài Gòn rẽ về đường Nguyễn Hữu Cảnh (theo đường màu đỏ) thì đã là dùng đường Điện Biên Phủ. Còn HH VTHH cho là vẫn thuộc phạm vi đường dẫn của cầu Sài Gòn.

 

Chủ trương lắp camera ghi hình hỗ trợ hoàn phí đã được các bên thống nhất. Tuy nhiên, vị trí đặt camera ở đâu lại đang là đề tài tranh cãi gay gắt giữa đơn vị chủ quản và HH VTHH.
 
CII kiên quyết đặt camera tại cầu Sài Gòn vì cho là đường Điện Biên Phủ tính lộ giới từ mố chân cầu Sài Gòn, xe đi qua cầu Sài Gòn, ôm theo vòng xoay dưới chân cầu vào đường Nguyễn Hữu Cảnh tức là… đã dùng đường Điện Biên Phủ.
 
Nhưng HH VTHH cho là phần đường mà xe qua cầu Sài Gòn dùng để rẽ vào đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn thuộc đường dẫn của cầu Sài Gòn và yêu cầu các cơ quan chức năng công khai bản vẽ thiết kế cầu Sài Gòn để xác định ai đúng ai sai. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy cơ quan nào trả lời. 

 

Trong văn bản đồng ý nghiên cứu lắp đặt camera hoàn phí của UBND TP, ông Nguyễn Thành Tài chỉ giao cho Sở GTVT, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và CII nghiên cứu vị trí lắp đặt. Còn đơn vị lâu nay lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho chủ  xe là HH VTHH lại không được đả động đến.

 

Tùng Nguyên