Thái Nguyên:

Sẽ kiểm tra toàn bộ diện tích rừng đặc dụng tại Võ Nhai

(Dân trí) - Lãnh đạo Cục Kiểm lâm (Tổng Cục Lâm Nghiệp, Bộ NN&PTNT) cho biết, đang triển khai gấp rút việc lập đoàn thanh tra kiểm tra toàn bộ vụ việc phá rừng tại KBT Thần Sa - Phượng Hoàng (Võ Nhai - Thái Nguyên) để báo cáo lên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Trọng Kim - Cục phó Cục Kiểm Lâm, (Tổng cục Lâm nghiệp) - cho biết: "Chúng tôi rất cảm ơn báo Dân trí đã đưa được những thông tin hay, rất cần thiết qua loạt bài phán ánh tình trạng tàn phá rừng đặc dụng tại KBT Thần Sa Phượng Hoàng (Võ Nhai - Thái Nguyên). Hiện Cục Kiểm lâm cũng đang triển khai việc lập đoàn thanh tra kiểm tra toàn bộ sự việc tại KBT Thần Sa Phượng Hoàng để báo cáo lên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trước ngày 10/8". 

Ông Đỗ Trọng Kim khẳng định: “Trước thông tin rất quý giá mà PV Dân trí cung cấp, chúng tôi sẽ tập trung vào kiểm tra tình trạng rừng bị phá tại khu vực xã Sảng Mộc. Chúng tôi sẽ hành động một cách quyết liệt. Ngoài việc vào rừng kiểm tra sự việc, chúng ta cũng cần phải nghe ngóng ý kiến của người dân để làm rõ căn nguyên của sự việc. Quan điểm của chúng tôi là không giấu diếm sự thật. Những thông tin như vậy càng cần thiết phải được đưa lên dư luận để tạo áp lực cho mọi người, mọi ngành và các cấp phải vào cuộc. Mình không thể giấu diếm rồi có những sự biện bạch, bao che”.

Trước đó, vào ngày 21/7,  Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Ngọc Long đã dẫn đầu một đoàn công tác hơn 30 thành viên đến tận những nơi rừng già bị tàn phá tại xã Sảng Mộc - Võ Nhai để “mục sở thị” và gấp rút chỉ đạo phương án cứu rừng.

Sẽ kiểm tra toàn bộ diện tích rừng đặc dụng tại Võ Nhai
Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo các sở ban ngành đi kiểm tra thực tế việc gỗ rừng bị "xẻ thịt" trên địa bàn xã Sảng Mộc - Võ Nhai vào ngày 21/7 vừa qua.

Chiều 21/7, sau khi chứng kiến hiện trạng rừng bị tàn phá, ngay tại bìa rừng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập cuộc họp khẩn với Chi cục Kiểm lâm và cơ quan ban ngành liên quan. Ông Dương Ngọc Long khẳng định: “Hiện trạng rừng già đang bị chặt phá như báo Dân trí phản ánh là có thật. Có những nơi gỗ rất nhiều. Việc quản lý rừng của chúng ta có những nơi phải chấn chỉnh. Có thể là bị khai thác sớm hay khai thác muộn, nhưngkhai thác gì, thời nào, cũng là trách nhiệm quản lý rừng của tỉnh”.

Những thân gỗ bị hạ, cắt xẻ ngay trong rừng
Những thân gỗ bị hạ, cắt xẻ ngay trong rừng (Ảnh chụp tại rừng đặc dụng Võ Nhai ngày 21/7)

Tuy nhiên, mới đây Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên lại báo cáo lên Cục Kiểm lâm như sau: “…để giải quyết được tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép thì cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ”. Báo cáo cũng khẳng định những nội dung báo Dân trí nêu không còn diễn ra, không có dấu hiệu khai thác mới những loại gỗ quý như Dân trí phản ánh (!) 

 
Có thể thấy báo cáo này hoàn toàn mâu thuẫn với kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.
 
Mời độc giả cùng xem video clip ghi nhận hiện trạng phá rừng thực tế trong KBT Thần Sa Phượng Hoàng, do PV Dân trí ghi lại khi cùng đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên đi kiểm tra ngày 21/7:
 
 
 
 
 

Nói về giải pháp xử lý vụ việc gỗ nghiến tại VQG Ba Bể bị “xẻ thịt”, ông Hoàng Ngọc Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn - cho biết: “Thường trực Tỉnh uỷ, thường trực UBND đã ra chỉ đạo trực tiếp cho VQG Ba Bể ngăn chặn bằng được hiện tượng phá rừng, vận chuyển tài nguyên rừng ra khỏi rừng Quốc gia. Tăng cường lực lượng kiểm lâm, lực lượng công an cho vườn quốc gia. Kiểm điểm trách nhiệm người trực tiếp bảo vệ rừng từ đồng chí cán bộ đến kiểm lâm. Đồng thời giao cho cơ quan Công an thành lập chuyên án vào cuộc điều tra dấu hiệu cán bộ, kiểm lâm có sự ‘tiếp tay’ cho lâm tặc để xử lý theo quy định pháp luật ban hành”.

 

Quốc Đô - Anh Thế