Sẽ khám nghiệm hiện trường tàu Sunrise 689 trước khi sửa chữa

(Dân trí) - Sáng nay (11/10), tàu Sunrise 689 đã tiếp cận phao số 0, biển Vũng Tàu. Dự kiến sau khi cảnh sát biển khám nghiệm hiện trường, tàu sẽ neo lại ở bãi Sao Mai - Bến Đình để sửa chữa và phục vụ công tác điều tra.

Bãi trước - TP Vũng Tàu
Bãi trước - TP Vũng Tàu

Ngay từ sáng sớm nay, hàng chục phóng viên của các báo đài trung ương và địa phương đã túc trực tại bến tàu (bãi trước, TP Vũng Tàu) để chờ đón con tàu Sunrise 689 cùng 18 thuyền viên vừa bị cướp biển tấn công, đang trên đường trở về đất liền.  

Hiện tàu đã tiếp cận phao số 0, cách cảng Vũng Tàu khoảng 20 hải lý.
 
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, ông Nguyễn Nhật, từ tối qua 10/10 đã có mặt tại Vũng Tàu. Khi tàu về, lãnh đạo Cục Hàng hải sẽ trực tiếp lên tàu thăm hỏi, động viên 18 thuyền viên trở về an toàn, đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục những thiệt hại trên tàu cũng như công tác điều tra.
 
Ngoài lãnh đạo Cục Hàng hải còn có các ban ngành của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu… sẽ tiếp cận tàu để thăm hỏi, động viên các thuỷ thủ. Mặt khác, cơ quan cảnh sát sẽ khám nghiệm hiện trường con tàu để phục vụ công tác điều tra.
 
Tàu cũng sẽ neo đậu lại ở bãi Sao Mai - Bến Đình, vị trí dự kiến là B12, để sữa chữa trước khi về lại Quảng Trị (nơi giao hàng). 

Theo thông tin từ cảng vụ Vũng Tàu, lý do tàu Sunrise 689 cập cảng chậm hơn dự kiến là vì thời tiết trên biển xấu, tàu bị cướp biển tấn công làm hư hại nhiều; do đó tốc độ di chuyển trên biển chỉ là 5 hải lý/giờ.  

Trước đó, ngay trong chiều 10/10, các cơ quan chức năng như Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải, Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu... cũng đã họp bàn về phương án tiếp cận tàu Sunrise 689 và 18 thuyền viên. Chủ tàu Sunrise 689 cũng đã từ Hải Phòng vào Vũng Tàu vào chiều qua 10/10. 

PV Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về quá trình cập cảng Vũng Tàu của Sunrise 689.

Công Quang - Quốc Phan