1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẽ chọn màu sơn "gần nguyên bản nhất" để tu sửa dinh thự Hoàng A Tưởng

Trần Thanh

(Dân trí) - Lào Cai chi hơn 10 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo di tích dinh thự Hoàng A Tưởng. Sở Du lịch tỉnh này sẽ lên phương án để chọn ra màu sơn "gần nguyên bản nhất" phù hợp với di tích này.

Chiều 26/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, chủ đầu tư dự án trùng tu, tôn tạo di tích dinh thự Hoàng A Tưởng cho biết, từ tháng 12/2023, dinh thự bắt đầu được trùng tu, tôn tạo theo quyết định của tỉnh Lào Cai với kinh phí hơn 10 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm nay. Hiện công nhân bắt đầu sơn bên ngoài các tòa nhà. Màu sơn chủ đạo là vàng nhạt, trắng.

Sẽ chọn màu sơn gần nguyên bản nhất để tu sửa dinh thự Hoàng A Tưởng - 1

Phần sơn mới đang được sử dụng để tu sửa tại dinh thự Hoàng A Tưởng (Ảnh: Minh Hải).

"Sau lần trùng tu năm 2007, nhiều hạng mục của dinh thự đã xuống cấp như mái nguyên bản đã bị xô lệch, gạch ốp bị hư hỏng... Việc trùng tu lần này là để di tích trở thành điểm đến thu hút du khách", vị lãnh đạo nói.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, các hạng mục cần bảo tồn nguyên trạng là những khối nhà được xây dựng từ năm 1914, kiến trúc, hoa văn của công trình. Những yếu tố có thể thay đổi là một số hạng mục phụ trợ như hàng rào, nhà bán vé tham quan, khu vực vệ sinh...

"Chúng tôi đã chọn các cá nhân, tổ chức tham mưu có đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định pháp luật. Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty cổ phần kiến trúc Mỹ thuật và Công nghệ Thăng Long, chủ nhiệm dự án là kiến trúc sư Nguyễn Anh Tuấn, chủ trì thiết kế là kiến trúc sư Trần Xuân Vũ.

Sẽ chọn màu sơn gần nguyên bản nhất để tu sửa dinh thự Hoàng A Tưởng - 2

Bên trong dinh thự Hoàng A Tưởng (Ảnh: Thái Bá).

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là tư vấn giám sát. Đơn vị thi công là liên danh nhà thầu Công ty cổ phần xây dựng tỉnh Lào Cai và Công ty TNHH MTV Trường Sơn", lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Lào Cai thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo, những ngày gần đây, trên mạng xuất hiện một số thông tin về màu sơn của dinh thự sẽ được sơn sửa.

Một số ý kiến cho rằng màu sơn mới là không phù hợp, gây tranh cãi. Tuy nhiên lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Lào Cai khẳng định "sẽ chọn màu sơn gần nguyên bản nhất" để tu sửa cho dinh thự Hoàng A Tưởng.

"Do chỉ có ảnh chụp đen trắng của dinh thự, không có ảnh màu gốc nên sở đã phối hợp với đơn vị tư vấn dựa trên tư liệu sưu tầm, đối chiếu với các công trình kiến trúc tương đồng cùng thời kỳ và ý kiến chuyên gia, để lựa chọn màu sơn gần nhất với di tích gốc.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi hội thảo để mời Cục di sản, các đơn vị chức năng để tham khảo về màu sơn sẽ tu sửa cho dinh thự cho phù hợp nhất. Việc sơn hiện tại chỉ là thí điểm ở các phần tường thấp", lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Lào Cai nói thêm.

Nằm ngay giữa trung tâm cao nguyên trắng (thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), dinh thự Hoàng A Tưởng (được gọi là Vua Mèo ở Lào Cai) có vị trí đắc địa.

Dinh thự nằm trên thế đất vững chãi "tựa sơn đạp thủy", phía sau là núi Cô Tiên, phía trước là suối nước, hai bên trái - phải với những dãy núi cao hiểm trở.

Dinh thự rộng hơn 4.000m2 này được kiến trúc sư người Trung Quốc thiết kế theo phong thủy người Trung Quốc và lối kiến trúc đông - tây kết hợp. Công trình được thực dân Pháp xây dựng tặng Hoàng Yến Tchao (bố của ông Hoàng A Tưởng) nhằm dễ bề sai khiến ông cai trị người dân xứ Bắc Hà.