1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Sau 2 lần lỡ hẹn, đường kết nối Bến xe Miền Đông mới ở TPHCM sắp thông xe

Xuân Đoàn

(Dân trí) - Đường trục chính Đông Tây kết nối quốc lộ 1K với xa lộ Hà Nội (Bến xe Miền Đông mới) ở TPHCM đã hoàn thành 95%, dự kiến thông xe vào đầu tháng 8.

Ngày 21/7, tuyến đường trục chính Đông Tây (phường Đông Hòa, TPHCM) sắp hoàn thành đoạn 50m kết nối và có thể thông xe vào đầu tháng 8.

Theo ghi nhận của Dân trí, mặt đường đã được thảm nhựa và kết nối ra xa lộ Hà Nội. Tuy nhiên, khu vực công trình vẫn còn nhà dân chưa bàn giao mặt bằng ngay vị trí nhánh rẽ từ xa lộ Hà Nội vào đường trục chính Đông Tây.

Một vị nguyên là lãnh đạo UBND TP Dĩ An (cũ) cho biết, việc này không ảnh hưởng đến quá trình thông xe sắp tới.

Sau 2 lần lỡ hẹn, đường kết nối Bến xe Miền Đông mới ở TPHCM sắp thông xe - 1

Đoạn kết nối đường trục chính Đông Tây với xa lộ Hà Nội đã được thảm nhựa, có thể thông xe (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hiện nay, khu vực công trình đã hoàn thành 95% công việc, các công nhân tiếp tục hoàn thiện phần hạ tầng, cây xanh, vỉa hè. Đồng thời, đơn vị thi công cũng phối hợp với các công ty viễn thông tiến hành ngầm hóa đường dây cáp.

Đường trục chính Đông Tây được xem là tuyến đẹp nhất Dĩ An (tỉnh Bình Dương cũ) với mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Đường rộng 32m với 6 làn xe, và dài hơn 3km, kết nối quốc lộ 1K với xa lộ Hà Nội (Bến xe Miền Đông mới).

Sau 2 lần lỡ hẹn, đường kết nối Bến xe Miền Đông mới ở TPHCM sắp thông xe - 2

Hiện còn 2 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, nhưng không ảnh hưởng đến việc thông xe (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đường trục chính Đông Tây được UBND TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương cũ) khởi công xây dựng từ năm 2021 và khánh thành vào tháng 8/2024. Tuy nhiên, thời điểm đó, khoảng 50m cuối đường (điểm kết nối vào xa lộ Hà Nội) không thể thi công vì đoạn này thuộc dự án mở rộng xa lộ Hà Nội do TPHCM làm chủ đầu tư.

Sau đó, UBND TP Dĩ An xin làm đoạn này để kịp kết nối và được chấp thuận. Đoạn kết nối có vốn đầu tư khoảng 122 tỷ đồng, trong đó hơn 86 tỷ đồng là tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Ban đầu, thời gian dự kiến hoàn thành là trước Tết Nguyên đán 2025, sau đó tiếp tục dời đến dịp 30/4 nhưng đều lỡ hẹn.