Thanh Hóa:

Sạt lở vùi lấp nhà dân, đá lở đè chết một phụ nữ

(Dân trí) - Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều địa phương, đặc biệt là các huyện miền núi của Thanh Hóa, như: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa,… đã có mưa lớn, gây tình trạng sạt lở đất ở nhiều nơi.

Sạt lở đất vùi lấp nhà dân tại huyện Quan Sơn
Sạt lở đất vùi lấp nhà dân tại huyện Quan Sơn

Theo ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn, từ sáng ngày 17/8, mưa lớn bắt đầu xảy ra trên địa bàn huyện khiến nước sông dâng cao. Trước đó, địa phương đã phải sơ tán 30 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Cũng theo ông Đạt, trên địa bàn xuát hiện 2 điểm có nguy cơ sạt lở rất cao. Tại bản Lốc, xã Trung Tiến có nguy cơ xảy ra sạt lở núi, gây nguy hiểm cho 18 hộ dân ở phía dưới. Tại xã Sơn Điện có một vết nứt ven sườn núi, nguy cơ sạt lở gây ách tắc quốc lộ 217.

Sạt lở đất gây chia cắt giao thông trên tuyến quốc lộ 15C
Sạt lở đất gây chia cắt giao thông trên tuyến quốc lộ 15C

Đặc biệt, trong đêm 16, rạng sáng 17/8, tại địa bàn xã Na Mèo xảy ra sự việc sạt lở đất khiến một nhà dân bị vùi lấp. Do địa phương đã chủ động di dời dân từ trước nên khi sạt lở xảy ra không gây thương vong về người mà chỉ hư hại nhà dân.

Tại huyện Quan Hóa, do mưa lớn khiến nước sông dâng cao, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở. Gần 30 nhà dân nằm trong khu vực nguy cơ ngập nước, sạt lở đất. Hiện tại, đã có 3 điểm sạt lở đường giao thông trên địa bàn huyện với tổng chiều dài 116 m.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn miền núi của Thanh Hóa bị chia cắt do nước lũ
Nhiều tuyến đường trên địa bàn miền núi của Thanh Hóa bị chia cắt do nước lũ

Còn tại huyện Mường Lát, mưa lớn liên tục khiến hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt giao thông.

Đặc biệt, mưa lũ cũng đã khiến 1 người tử vong là chị Lương Thị Phiếu (SN 1989), trú tại bản Na Chừa, xã Mường Chanh. Thông tin ban đầu được biết, do chị Phiếu lên đồi hái rau trong lúc trời mưa lớn, bị đá lở đè trúng gây tử vong.

Duy Tuyên