1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Sạt lở núi làm sập một phòng học

Công Bính

(Dân trí) - Mưa lớn kéo dài gây sạt lở núi và làm sập một phòng học tại điểm trường miền núi thuộc xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Sáng 18/10, ông Ngô Tấn Lạc - Chủ tịch xã Trà Cang, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) - cho biết khoảng 23h ngày 17/10, mưa lớn gây sạt lở quả đồi phía sau điểm trường Tak Cui ở thôn 5. Đất đá đổ xuống làm sập tường của một phòng học, nhiều thiết bị dạy và học bị hư hại.

Sạt lở núi làm sập một phòng học - 1

Đất đá phía sau lưng điểm trường Tak Cui ở thôn 5 xã Trà Cang bị sạt lở (Ảnh: UBND xã Trà Cang).

Đây là điểm trường tiểu học có 2 lớp ghép, một lớp có 10 học sinh lớp 1 và một lớp có 13 học sinh lớp 2 của xã Trà Cang theo học. Rất may sự cố xảy đến giữa đêm khuya nên không có thiệt hại về người.

Sạt lở núi làm sập một phòng học - 2

Vụ sạt lở gây sập tường một phòng học (Ảnh: UBND xã Trà Cang).

Theo UBND xã Trà Cang, điểm trường Tak Cui được mạnh thường quân tài trợ xây dựng kiên cố vào năm 2020. Chính quyền huyện Nam Trà My và xã Trà Cang đã chỉ đạo nhà trường sắp xếp học sinh sang học bên dãy trường gỗ, ổn định việc học tập tại điểm trường, nghiêm cấm học sinh lại gần phòng học bị sập để tránh nguy hiểm.

Liên quan đến tình hình sạt lở trên địa bàn, lãnh đạo UBND huyện Nam Trà My cho biết, khoảng 23h ngày 17/10, mưa lớn khiến đất đá sạt lở xuống nhà ông Hồ Văn Vôn, ở thôn 2, xã Trà Linh gây thiệt hại nhiều tài sản.

Chính quyền xã Trà Linh đã huy động lực lượng tại chỗ di dời đồ đạc trong nhà và sơ tán hộ dân tới nơi an toàn.