1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sạt lở khắp nơi, Lâm Đồng xin công bố tình huống thiên tai khẩn cấp

Ngọc Tân

(Dân trí) - Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp tại một loạt tuyến quốc lộ bị sạt lở, hư hỏng vì mưa bão.

Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Bộ GTVT và Cục Đường bộ Việt Nam liên quan đến thiệt hại do mưa lũ trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.

Trong văn bản, sở đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với quốc lộ 20 đoạn đèo Mimosa, quốc lộ 27, quốc lộ 27C, quốc lộ 28B và quốc lộ 55 trong mùa mưa bão năm 2023.

Sạt lở khắp nơi, Lâm Đồng xin công bố tình huống thiên tai khẩn cấp - 1

Bờ kè đường Hoa Đỗ Quyên (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) có nguy cơ đổ sập (Ảnh: Võ Tùng).

Sở GTVT Lâm Đồng cũng đề nghị ban hành lệnh thi công khẩn cấp đối với các vị trí bị sạt lở taluy âm, taluy dương nêu trên.

Trước đó, ảnh hưởng của 2 cơn bão và mưa lớn liên tục đã gây ra sạt lở, ngập nước tại các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, quốc lộ 20 đoạn qua đèo Mimosa bị sạt lở hạ lưu cống tại lý trình Km233+064; sạt lở taluy dương tại 10 vị trí với tổng khối lượng 550m3.

Quốc lộ 27 thường xuyên bị ngập cục bộ với chiều sâu ngập khoảng 40cm trên đoạn Km160+150 - Km160+250; sạt lở taluy dương tại 9 vị trí với tổng khối lượng sạt lở 600m3; sạt lở taluy âm và hạ lưu cống tròn tại Km 103+000; sạt lở taluy âm tại Km114+260 (khoảng 200m3).

Sạt lở khắp nơi, Lâm Đồng xin công bố tình huống thiên tai khẩn cấp - 2

Sụt lún nghiêm trọng trên đường tránh phía Nam TP Bảo Lộc, đoạn qua phường Lộc Sơn (Ảnh: Khánh Phúc).

Quốc lộ 27C cũng bị sạt lở hạ lưu cống tròn tại Km80+700. Quốc lộ 55 bị ngập cục bộ (chiều sâu ngập khoảng 1m) tại ngầm Lộc Nam và xói lở mặt đường trên đoạn Km207 - Km214 với diện tích khoảng 3000m2, hư hỏng 300m rãnh dọc.

Để khắc phục sạt lở taluy dương, chính quyền địa phương đã tổ chức cưa cây ngã đỗ, hót dọn đất sạt khoảng 1350m3, giăng dây cảnh báo đảm bảo thông xe trên các tuyến đường. Các điểm sạt lở taluy âm cũng được đắp đất tạm để không cho nước chảy vào, tránh hư hỏng thêm.

Đối với các vị trí hư hỏng mặt đường, đơn vị thi công sẽ trải tạm cấp phối đá dăm để đảm bảo lưu thông trong thời gian mưa bão. Khi thời tiết khô ráo, mặt đường sẽ được sửa chữa bằng bê tông nhựa.

Ngoài ra, tại các vị trí taluy dương cao có nguy cơ sạt lở, Sở GTVT đã chỉ đạo lắp đặt biển cảnh báo nguy cơ sạt lở; chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng đường bộ chuẩn bị sẵn sàng máy móc, thiết bị để kịp thời xử lý sự cố.