1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Sắp xét xử phúc thẩm vụ xác chết không đầu

(Dân trí) - Sau khi bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa, sát thủ vụ xác chết không đầu, có đơn kháng cáo, ngày 13/10 tới đây, TAND Tối cao sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án này theo thủ tục phúc thẩm.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 14/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm, xét xử Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi, trú phường Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng) về tội giết người và cướp tài sản.
 
Sắp xét xử phúc thẩm vụ xác chết không đầu - 1
Ngày 13/10, tòa phúc thẩm sẽ xem xét đơn kháng cáo của Nguyễn Đức Nghĩa.
 
Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 4/5, tại nhà G4 - Trung Yên (phường Trung Hòa, Cầu Giấy), Nguyễn Đức Nghĩa đã dùng dao đâm chị Nguyễn Phương Linh, người yêu cũ của Nghĩa, làm nạn nhân chết tại chỗ.
 
Sau khi giết chị Linh, Nghĩa đã chiếm đoạt các tài sản của nạn nhân gồm một xe máy SCR, một máy tính xách tay và một điện thoại di động, tổng giá trị tài sản là 27.950.000 đồng.
 
HĐXX sơ thẩm cho rằng, các chứng cứ phù hợp, đủ căn cứ kết luận Nghĩa phạm tội giết người và cướp tài sản nên đã tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa 6 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt là tử hình. Đồng thời, Nghĩa có trách nhiệm bồi thường 113 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
 
Cũng trong phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Đức Nghĩa khẳng định sẽ không kháng cáo, nhưng bất ngờ Nghĩa đã gửi đơn kháng cáo vì cho rằng mình không phạm tội giết người với tình tiết man rợ như phán quyết của TAND Hà Nội.
 
Theo luật sư Ngô Ngọc Thủy, một trong hai luật sư bào chữa cho Nghĩa tại phiên sơ thẩm, việc kháng án sẽ giúp kéo dài thời gian thi hành án của tử tù. Gia đình Nghĩa sẽ có thêm cơ hội được thăm nuôi con.
 
Tiến Nguyên