1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Sát thủ vụ xác không đầu kháng án tử hình

(Dân trí) - Tin từ trại giam số 1, Nguyễn Đức Nghĩa đã gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo án tử hình về hành vi giết người, cướp tài sản, chặt đầu phi tang.... Theo đó, bị cáo không đồng ý kết luận phạm tội giết người một cách man rợ.

Sát thủ vụ xác không đầu kháng án tử hình - 1
Nguyễn Đức Nghĩa bị áp giải trở lại trại giam sau khi bị tuyên án tử hình.

Nguồn tin từ trại giam số 1 Hà Nội cho hay, đơn kháng cáo của Nguyễn Đức Nghĩa được gửi hợp lệ, trước thời hạn 15 ngày kháng án kể từ ngày bản án sơ thẩm được tuyên. Nội dung kháng cáo, Nghĩa cho rằng mình không phạm tội giết người với tình tiết tăng nặng thực hiện tội phạm một cách man rợ.

Quyết định làm đơn chống án của Nghĩa, đến giờ gia đình cũng chưa được biết. Bố Nghĩa, ông Nguyễn Đức Hùng cho biết, sau phiên tòa sơ thẩm, ngày 23/7, gia đình đã được gặp bị cáo trong trại tạm giam. Sau khi gia đình thuyết phục, Nghĩa đã đồng ý suy nghĩ lại về vấn đề kháng cáo bản án tử hình. Tuy nhiên, ông Hùng vẫn lo lắng, trông đợi thông tin về quyết định cuối cùng của con trai.

Nghe tin con đã gửi đơn kháng cáo, ông Hùng đã “thở phào” vì vẫn sợ khả năng lời gợi ý của một bác sỹ về việc hiến xác vừa qua tác động không nhỏ tới tâm lý của Nghĩa. “Dù chỉ còn một tia hi vọng về sự sống sót của con, chúng tôi vẫn trông đợi” - ông Hùng không giấu giọng xúc động.

Trước đó, gia đình đã được luật sư Ngô Ngọc Thủy khuyên nên động viên con viết đơn kháng án tử hình để kéo dài thời gian thi hành án, thân nhân cũng có thêm cơ hội gặp gỡ, thăm nuôi con trong trại. Tại phiên tòa sơ thẩm, trước lời tuyên bố của Nghĩa là dù bản án có thế nào, bị cáo cũng chấp nhận, không kháng cáo vì hành vi đáng tử hình nhiều lần của mình, bố Nghĩa đã tỏ ra rất thất vọng, bế tắc.

Nguyễn Đức Nghĩa bị HĐXX sơ thẩm TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản ngày 14/7 vừa qua.

P.Thảo