1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sắp xét xử 8 người gây rối ở 178 Nguyễn Lương Bằng

(Dân trí) - Quyết định đưa vụ án ra xét xử đã được tống đạt tới 8 bị cáo tham gia vụ gây rối trật tự công cộng, huỷ hoại tài sản tại khu đất của công ty may Chiến Thắng (178 Nguyễn Lương Bằng). Phiên toà được mở vào sáng thứ 2 đầu tuần tới, 8/12.

Trong số 8 bị cáo, chỉ duy nhất Nguyễn Thị Nhị (SN 1953) bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. 7 bị cáo Ngô Thị Dung (SN 1954), Lê Quang Kiện (SN 1945), Nguyễn Thị Việt (SN 1949), Lê Thị Hợi (SN 1947), Phạm Chí Năng (SN 1969), Nguyễn Đắc Hùng (SN 1977) và Thái Thanh Hải (SN 1967) đối mặt với cả 2 tội gây rối trật tự công cộng và huỷ hoại tài sản. 6/8 bị cáo hiện đang tại ngoại.

Theo cáo trạng, 8 công dân đều theo đạo thiên chúa này đã tham gia vụ gây rối tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, được giao cho công ty cổ phần may Chiến Thắng.

Ngày 15/8, những người tham gia đòi đất đã phá tường rào, tràn vào khu đất, chặt phá cây cối, san lấp mặt bằng, căng lều bạt, dựng tượng, cầu nguyện, hát thánh ca… gây mất trật tự ở khu vực. CQĐT xác định, các bị cáo có hành vi tham gia tích cực, đập phá, gây rối tại địa điểm này.

TAND quận Đống Đa cho biết, phiên toà công khai được xử lưu động tại trụ sở UBND phường Ô Chợ Dừa.

P.Thảo