Sáp nhập đài VTC về VOV là “đưa về một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng”

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son khẳng định việc sáp nhập Đài truyền hình kỹ thuật số VTC về Đài Tiếng nói Việt Nam là “đưa về cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, chứ không phải cơ thể ốm yếu để VOV vực dậy”.

Sáp nhập VTC về VOV là “đưa về cơ thể khỏe mạnh, cường tráng”
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ký kết biên bản bàn giao Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC về Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sáng 27/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ bàn giao Đài truyền hình kỹ thuật số (VTC) về trực thuộc Đài tiếng nói Việt Nam (VOV). Theo đó, việc bàn giao nguyên trạng sẽ được bắt đầu từ ngày 1/7/2015. Số liệu hiện trạng tài sản, nguồn vốn và các chỉ tiêu tài chính liên quan tại thời điểm 1/7 là số liệu bàn giao giữa hai bên và sẽ được xác định chính thức trên cơ sở báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của đài VTC được kiểm toán và phê duyệt quyết toán của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại thời điểm bàn giao, đài VTC có tổng số 944 người lao động, trong đó các phòng ban chuyên môn 873 người, đơn vị trực thuộc có 71 người.

Bộ Thông tin và Truyền thông bàn giao nguyên trạng cả bộ máy, bao gồm cả hệ thống truyền dẫn phát sóng và các khoản nợ phải thu, phải trả, hình thành đầu tư tài sản từ VTC về VOV. VOV có nhiệm vụ đảm bảo hoạt động liên tục của đài VTC. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với VOV để giải quyết vấn đề phát sinh (nếu có).

“Phải thương yêu, đùm bọc lẫn nhau”

Tại buổi ký kết bàn giao, ông Nguyễn Đăng Tiến - Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cho biết VOV vô cùng xúc động khi được nhận đài VTC từ Bộ Thông tin và Truyền thông đã được xây dựng, triển khai phát sóng cách đây 11 năm. “Đây là cơ hội vô cùng lớn đối với sự phát triển của VOV có lịch sử phát triển 70 năm qua. Với truyền thống kỷ cương, sáng tạo, chúng tôi vô cùng tự hào về các thế hệ của VOV đã đồng hành cùng đất nước trải qua hai cuộc kháng chiến và triển khai nhiệm vụ trong 30 năm đổi mới vừa qua. Ngày nay VOV đang phát triển theo mô hình tổ hợp truyền thông đa phương tiện, trên cả 4 loại hình báo chí là phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in. Mô hình đó đã được Trung ương bàn và có chủ trương của Bộ Chính trị trong xu hướng phát triển các tổ hợp truyền thông đa phương tiện mà VOV là một đơn vị được giao thực hiện tổ hợp đó. Đây là cơ hội để chúng tôi phát triển cả 4 loại hình và khi sáp nhập VTC về thì đây là cơ hội quý báu của chúng tôi trong xu hướng phát triển đó”- ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, trải qua 11 năm phát triển, đài VTC đã có đội ngũ cán bộ, nhân viên giỏi nghiệp vụ, trải nghiệm qua rất nhiều hoạt động và thích ứng với thiết bị công nghệ hiện đại. “Đó là tài sản vô giá với VOV. Đội ngũ 944 cán bộ của đài VTC đó là tài sản quý giá trong phát triển truyền thông đa phương tiện. Chúng tôi nhận thức đây là điều kiện, cơ hội để VOV phát triển thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện nhưng cũng đứng trước thách thức cần phải vượt qua, đó là làm sao điều chỉnh trong tổ hợp với 2.500 con người của VOV, giờ thêm 944 người của đài VTC là có tổng số trên 3.400 cán bộ ở 4 khối loại hình báo chí; làm sao cho hài hòa, thực hiện nhiệm vụ sắc bén phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đây là một thách thức mà chúng tôi phải đoàn kết để vượt qua”- ông Tiến thẳng thắn.

Một thách thức nữa sau khi đài VTC sáp nhập về VOV, theo ông Nguyễn Đăng Tiến, chính là đảm bảo sự ổn định về tư tưởng, tâm tư tình cảm, đời sống và công ăn việc làm của cán bộ, với trên 3.400 con người. “Chúng tôi đề nghị cán bộ nhân viên đài VTC ổn định tư tưởng, yên tâm công tác và tin tưởng vào ban lãnh đạo VOV với truyền thống 70 năm qua. Chúng tôi nghĩ rằng toàn bộ cán bộ đài VTC yên tâm tư tưởng, ổn định công tác, hòa nhập với cán bộ VOV, tạo thành sức mạnh tổng hợp không phân biệt đơn vị nọ, đơn vị kia. Phải thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, đảm bảo ổn định đời sống cán bộ toàn đài để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Chúng tôi cũng được biết, trước khi về đây, mấy tháng qua có biến động tư tưởng, nhưng các đồng chí yên tâm rằng VOV có truyền thống, lịch sử, kỷ cương và các đồng chí hãy đặt mình trong sự phát triển đó, yên tâm về sự phát triển của chúng ta”- ông Tiến bày tỏ.

Cho rằng biên bản bàn giao ký kết ngày hôm nay mới chỉ là “biên bản khung”, ông Nguyễn Đăng Tiến đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai khẩn trương những phụ lục kèm theo, đảm bảo đầy đủ yếu tố khi đưa vào triển khai được thực hiện nhanh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hoạt động bộ máy và công tác truyền thông luôn luôn vận động, không thể ngừng chảy.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tặng hoa cho lãnh đạo Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tặng hoa cho lãnh đạo Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.

Cuộc sáp nhập “như một cô gái sắp về nhà chồng”

Bà Nguyễn Kha Thoa - Giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC - tâm sự: “Những ngày qua chúng tôi vẫn so sánh cuộc sáp nhập này như một cô gái sắp về nhà chồng. Chúng tôi ý thức được rằng mình đã lớn khôn và phải hòa nhập, thích nghi với môi trường mới, ngôi nhà mới. Đây chắc chắn là cơ hội tốt, môi trường tốt để chúng tôi phát huy được sở trưởng về truyền hình mà VTC đã tạo lập, phát triển hơn 10 năm qua”.

Theo bà Kha Thoa, hơn 10 năm phát triển đã chứng kiến rất nhiều đổi thay của đài VTC. Những con người còn gắn bó tới ngày hôm nay với đài VTC “đều là những người yêu đài tha thiết”. “Vì tình yêu nên trong thời gian qua không tránh khỏi những tâm tư, suy nghĩ, mong các cấp lãnh đạo thấu hiểu, lắng nghe tâm tư của anh em trong đài VTC. Chứng kiến biến chuyển to lớn trong hơn 10 năm hình thành và phát triển, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyết định khi ra nhập vào Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi mong muốn ban lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục duy trì tính ổn định, thúc đẩy thành tựu mà đài VTC đã tạo dựng… Xin hãy đón xem những sản phẩm truyền hình của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam”- bà Kha Thoa nói.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tặng hoa cho lãnh đạo Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nói tâm trạng của ông trong thời khắc này "buồn vui lẫn lộn".

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nói trong thời khắc này tâm trạng của ông “buồn vui lẫn lộn”. “Nhưng từ đây sẽ mở ra hướng mới của xu hướng phát triển thông tin hiện đại. Khi nhận 944 người của VTC về VOV, mong các đồng chí sớm hòa nhập, thực sự coi như người trong nhà. VOV cố gắng tạo điều kiện để VTC ổn định phát triển chung trong ngôi nhà VOV. Tôi mong rằng anh chị em VTC hòa nhập với VOV, nhưng vẫn coi Bộ Thông tin và Truyền thông như người nhà của mình”- ông Tuấn mong muốn.

Ông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, khẳng định nếu tính cả thời gian thai nghén thì Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC đã có 15 năm tuổi. Trong suốt quãng thời gian đó đài VTC đã tạo ra những dấu ấn rất lớn, cú hích cho nền truyền hình của Việt Nam. “Cả nước đang có 3 hệ thống truyền dẫn truyền hình thì hôm nay đã bàn giao 1 hệ thống trong đó cho VOV. Đài VTC với 15 kênh, trong đó có tới 4 kênh quảng bá đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Mặc dù không phải đài quốc gia nhưng làm nhiệm vụ quốc gia, phục vụ nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội. Trong quá trình phát triển đó, việc tách nhập là chuyện bình thường”- Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, với việc bổ sung nguồn lực mới, con người mới, kinh nghiệm mới và một thương hiệu đã được khẳng định, VOV sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. “Tôi tin tưởng rằng thương hiệu của VTC sẽ được lan tỏa trên làn sóng của VOV, có chỗ đứng xứng đáng. Anh chị em cán bộ VTC phải tự tin với truyền thống, văn hóa của mình. Khi về VOV các đồng chí sẽ đóng góp vào những nhiệm vụ mới, góp thêm sức mạnh, giúp VOV không chỉ là phát thanh có hình nữa mà sẽ là phát thanh - truyền hình, mang diện mạo mới. Đưa VTC về VOV là đưa về cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, chứ không phải cơ thể ốm yếu để VOV vực dậy. Phải tự tin thì mới phát triển được. Nhiều người nói hôm nay là trở về “ngồi trên lưng người khổng lồ”, VTC được hưởng lây tầm vóc của một đài quốc gia. Trên làn sóng của VOV thương hiệu VTC sẽ được lan tỏa”- Bộ trưởng Son khẳng định.

Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho rằng truyền thống đoàn kết của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ triệt tiêu những tin đồn không đoàn kết, không chính xác thời gian qua.

“VOV tiếp nhận đài VTC về để phát triển ổn định trong đội hình VOV. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định sáp nhập vào để phát triển ổn định liên tục, điều này đã được viết trong văn bản. Bộ Thông tin và Truyền thông với chức năng quản lý của mình sẽ có trách nhiệm để thực hiện tốt quyết định của Thủ tướng Chính phủ, để cả hai đài cùng phát triển”- Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói.

Thế Kha