Đắk Lắk:

Sập cầu tạm, người phụ nữ và xe máy rơi xuống hố sâu

(Dân trí) - Khi di chuyển qua chiếc cầu tạm trên QL 29, người phụ nữ điều khiển xe máy đã bị rơi xuống hố do cầu bị sập đột ngột.

Chiều 25/11, tại công trường thi công, sửa chữa cầu Rôsy (QL 29 đoạn giao nhau giữa TX Buôn Hồ và huyện Krông Búk, UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ sập cầu tạm khiến một phụ nữ cùng phương tiện rơi xuống hố sâu.

Sập cầu tạm, người phụ nữ và xe máy rơi xuống hố sâu - 1
Sập cầu người phụ nữ cùng xe máy bị rơi xuống hố

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên người phụ nữ điều khiển xe máy di chuyển qua cầu tạm cạnh cây cầu Rôsy chính đang được thi công sửa chữa thì bất ngờ tấm tôn trên mặt cầu bị nghiêng, sập xuống. Cả người và xe máy rơi xuống cầu nhưng rất may người phụ nữ chỉ bị xây xát nhẹ.

Theo thông báo của Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk, dự án sửa chữa, gia cường cầu Rôsy do Ban quản lý dự án 5 – Tổng cục Đường bộ làm chủ đầu tư và Công ty CP Xây dựng và phát triển Công nghệ Tuấn Linh nhà thầu thi công.

Trong quá trình thi công đào hố móng đã xảy ra hiện tượng sụt, trượt đất đắp trong phạm vi lòng mố, gây hư hỏng nền, mặt đường. Để phục vụ việc sửa chữa cầu Rôsy, Sở GTVT đã có thông báo về việc tổ chức thực hiện phân luồng giao thông tạm thời, phục vụ thi công khắc phục sự cố cầu Rôsy.

Thúy Diễm