Kỳ họp I Quốc hội khoá XII
  1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Sáng suốt lựa chọn rường cột cho đất nước

(Dân trí) - “Mong các vị đại biểu Quốc hội đề cao trách nhiệm trước nhân dân, sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, tài và sức lực để gánh vác các trọng trách nặng nề đưa nước ta tiến lên nhanh hơn trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế”, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu trong phiên khai mạc Quốc hội sáng nay.

Trong phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá, trong nhiệm kì XI Quốc hội đã tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, đạt được những tiến bộ rất quan trọng trong việc thực hiện cả ba chức năng cơ bản: lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước...

 

Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, với 99,64% cử tri đi bỏ phiếu, bầu một lần lựa chọn được 493 người làm đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ mới tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân, cho ý chí và trí tuệ của toàn dân tộc.

 

Trong điều kiện mới và trước yêu cầu mới, nhiệm vụ của Quốc hội khoá XII là rất nặng nề và cũng rất vẻ vang. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, tập trung sức lực và trí tuệ để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lâp pháp cũng như hoạt động giám sát, thực hiện tốt quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước…

 

5 nhiệm vụ lớn của Quốc hội XII

 

Trong bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Đổi mới hơn nữa qui trình xây dựng luật, giảm mạnh việc ban hành pháp lệnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và chức năng giám sát tối cao. Xác định rõ hơn thẩm quyền quyết định của Chính phủ, làm rõ những loại việc ở tầm Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp quyết định hoặc cho ý kiến định hướng, những loại việc Chính phủ chủ động quyết định theo thẩm quyền.

 

Tổng Bí thư đề nghị Quốc hội khoá XII tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ cơ bản:

 

Thứ nhất, hoạt động lập pháp phải hướng tới mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi...

 

Thứ hai, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng giám sát tối cao đối với hoạt động của toàn bộ bộ máy Nhà nước. Đổi mới mạnh mẽ phương thức giám sát, khắc phục tình trạng giám sát theo bề rộng mà thiếu chiều sâu. Tập trung giám sát những vấn đề trọng tâm, trọng điểm nổi lên, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội mà nhân dân quan tâm, nhất là cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng...

 

Thứ ba, nâng cao vai trò và trách nhiệm của Quốc hội trong việc thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

 

Thứ tư, tiếp tục triển khai hoạt động đối ngoại một cách chủ động, thực hiện có kết quả chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế...

 

Thứ năm, cải tiến mạnh mẽ cách thức tiếp xúc cử tri để thông qua hoạt động này, đại biểu có thể nắm bắt kịp thời tâm tư, ý nguyện và sáng kiến của nhân dân. Chỉ khi nào xây dựng được mối quan hệ khăng khít với nhân dân, đại biểu Quốc hội mới có khả năng đem đựợc ý nguyện của nhân dân vào các nghị quyết, các đạo luật và giám sát có hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết và các đạo luật đó. Nếu không giữ mối liên hệ gắn bó với cử tri, đại biểu Quốc hội sẽ xa rời thực tiễn, không thể đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, không thể thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

 

Tổng Bí thư cho rằng, trước những đòi hỏi mới, các cơ quan nhà nước phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đủ sức đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới. Bộ máy nhà nước phải tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ của Nhà nước phải có chất lượng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển...

 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, kì họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Quốc hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là quyết định cơ cấu tổ chức, bầu và phê chuẩn nhân sự cấp cao các cơ quan trong bộ máy Nhà nước. “Mong các vị đại biểu Quốc hội đề cao trách nhiệm trước nhân dân, sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, tài và sức lực để gánh vác các trọng trách nặng nề đưa nước ta tiến lên nhanh hơn trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế”, Tổng Bí thư nói.

 

Cấn Cường - Hồng Hạnh (ghi)