1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Sản phụ trẻ bỏ con lại bệnh viện, trốn đi cùng mẹ đẻ

(Dân trí) - Cô gái trẻ vào viện hạ sinh một bé gái 3,1kg hoàn toàn khỏe mạnh. Chưa đầy 1 ngày sau, sản phụ trẻ này đã cùng một người tự xưng là mẹ của cô bỏ trốn, bỏ lại đứa con sơ sinh.

Chiều ngày 10/4, trao đổi với PV Dân trí, bác sỹ Đinh Tiến Đạt, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện phụ sản Hải Phòng, cho biết, bệnh viện đang nuôi dưỡng 1 bé gái con của sản phụ 19 tuổi bị bỏ rơi tại viện.

Rạng sáng ngày 9/4, sản phụ Nguyễn Thị G., 19 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng nhập viện trong tình trạng chuyển dạ. Đưa G. vào viện là một người phụ nữ lớn tuổi tên là Nguyễn Thị H., tự xưng là mẹ đẻ của G., làm các thủ tục nhập viện và đóng viện phí cho G.

Bé gái sơ sinh bụ bẫm đang được bệnh viện nuôi dưỡng
Bé gái sơ sinh bụ bẫm đang được bệnh viện nuôi dưỡng

3 giờ sáng ngày 9/4, sản phụ G. sinh thường một bé gái nặng 3,1kg. Sau khi sinh con, G. đề nghị bệnh viện đặt tên con là Nguyễn Thị Hà, lấy theo họ mình. G. cho biết mình không có chồng, sinh con ngoài ý muốn. Đến 20 giờ cùng ngày, G. cùng bà H. đã bỏ trốn khỏi viện, để lại cháu bé một mình tại phòng hậu sinh.

Qua kiểm tra các y bác sỹ phát hiện mọi vật dụng cá nhân của sản phụ G. đã được thu dọn. Phía bệnh viện đã cắt cử tổ y bác sỹ chăm sóc cháu bé đặc biệt đồng thời mời công an phường và cơ quan tư pháp đến phối hợp giải quyết.

Bác sỹ Đạt cho hay, trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại viện không ít. Tất cả các trường hợp này đều được bệnh viện chăm sóc, nuôi dưỡng ít nhất 3 tháng để chờ thân nhân hoặc người đến nhận. Nếu sau 3 tháng đứa bé vẫn không có người nhận nuôi thì bệnh viện sẽ phối hợp cơ quan chức năng gửi bé vào trại mồ côi.

Cháu bé tội nghiệp được ghi tên vào

Cháu bé tội nghiệp được ghi tên vào hồ sơ Nhi xa mẹ của bệnh viện

Lãnh đạo khoa sơ sinh Bệnh viện phụ sản Hải Phòng cho biết, bé Hà đang được bệnh viện chăm sóc đặc biệt; bé ngoan, khỏe mạnh và rất xinh xắn. Hiện các y bác sỹ chỉ mong gia đình hồi tâm quay lại đón cháu về nuôi để cháu đỡ thiệt thòi.

Thu Hằng