1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

San lấp đoạn đường sụt lún ven sông Tô Lịch

Trần Thanh

(Dân trí) - Đại diện đơn vị thi công Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá cho biết, lúc 5h sáng 15/6, đơn vị đã san lấp xong đoạn đường bị sụt lún cạnh sông Tô Lịch, gần số 413 Vũ Tông Phan.

Sáng 15/6, theo ghi nhận của PV Dân trí, đoạn đường gần số 413 Vũ Tông Phan (bị sụt lún trước đó) nay đã được xử lý, san lấp. Các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

San lấp đoạn đường sụt lún ven sông Tô Lịch - 1

Điểm sụt lún nằm sát cạnh công trình thi công dự án nước thải (Ảnh: Trần Thanh).

Trao đổi với PV Dân trí tại hiện trường, đại diện đơn vị thi công Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá cho biết, đêm qua (14/6), đơn vị đã huy động nhân lực và máy móc để tiến hành xử lý đoạn đường khoảng 23m bị sụt lún, cạnh công trình thi công.

San lấp đoạn đường sụt lún ven sông Tô Lịch - 2

Đoạn đường Vũ Tông Phan bị sụt lún đã được đơn vị thi công san lấp (Ảnh: Trần Thanh).

"Chúng tôi đã tiến hành xử lý lại đoạn đường bị sụt lún sau khi xảy ra sự việc. Đến khoảng 5h sáng 15/6, tuyến đường đã được khắc phục xong, các phương tiện có thể lưu thông qua lại bình thường", vị đại diện đơn vị thi công nói.

Liên quan tới vụ việc, sáng cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, đại diện UBND phường Khương Đình cho biết, vào đêm qua (14/6), đơn vị thi công do Công ty Tekken đã cử khoảng 20 người cùng nhiều máy móc ra hiện trường xử lý đoạn đường bị sụt lún.

San lấp đoạn đường sụt lún ven sông Tô Lịch - 3

Đại diện đơn vị thi công có mặt tại tuyến đường sáng 15/6 (Ảnh: Trần Thanh).

Nói về nguyên nhân dẫn tới sự việc, theo vị đại diện UBND phường Khương Đình, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khảo sát và chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Hiện lực lượng chức năng chưa xác định được do yếu tố địa chất hay do quá trình thi công dự án nước thải đã gây ra việc sụt lún đường này.

Trao đổi với PV, chị N.T.H., bán nước gần số 413 Vũ Tông Phan cho biết, thời điểm xảy ra sự cố sụt đường, nhà chị không bị ảnh hưởng gì. Trước đây việc thi công dự án nước thải cũng không gây ra hiện tượng rung lắc hay ảnh hưởng tới các hộ dân cư.

San lấp đoạn đường sụt lún ven sông Tô Lịch - 4

Lực lượng chức năng đặt biển đi chậm tại đoạn đường từng bị sụt lún (Ảnh: Trần Thanh).

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường sáng 15/6, lực lượng chức năng đã gỡ bỏ rào chắn 2 đầu đường tại điểm sụt lún, các phương tiện qua lại tuyến đường bình thường.

Tại một đầu đoạn gần công trình thi công dự án nước thải, đơn vị thi công lắp biển cảnh báo đi chậm cho người tham gia giao thông qua lại tuyến đường Vũ Tông Phan.

San lấp đoạn đường sụt lún ven sông Tô Lịch - 5

Mặt đường được san lấp từ 5h sáng 15/6 (Ảnh: Trần Thanh)

Trước đó, khoảng 15h ngày 14/6, tại khu vực gần số 413 đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình xảy ra tình trạng sụt lún. Đoạn đường bị lún dài khoảng 23m, điểm lún sâu nhất khoảng 1m. Lực lượng chức năng đã tạm rào chắn khu vực để khắc phục sự cố.

Được biết, khu vực thi công dự án nước thải Lai Xá - cạnh điểm sụt lún là Gói thầu số 2: Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính, là 1 trong 4 gói thầu thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội.

San lấp đoạn đường sụt lún ven sông Tô Lịch - 6

Các phương tiện lưu thông qua lại đoạn đường từng bị sụt lún (Ảnh: Trần Thanh).

Công trình do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, có giá gần 2.100 tỷ đồng, do Công ty Tekken (Tekken Corporation, Nhật Bản) phụ trách thi công.