Sân bay Tân Sơn Nhất thắt chặt an ninh cao điểm 30/4-1/5

Tâm Linh

(Dân trí) - Sân bay Tân Sơn Nhất đã lên kế hoạch cụ thể phục vụ hành khách vào đợt cao điểm nghỉ lễ, đặc biệt tập trung đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19.

Từ ngày 28/4 đến ngày 3/5, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ gần 760.000 hành khách trên tổng cộng gần 4.500 chuyến bay, chủ yếu là trong nước với hơn 3.000 chuyến. Ngày cao nhất dự kiến khoảng 810 chuyến bay/ngày.

So sánh với cùng kỳ năm 2022, lượng khách hàng không tăng gần 33% và số chuyến bay tăng hơn 18%.

Sân bay Tân Sơn Nhất thắt chặt an ninh cao điểm 30/4-1/5 - 1

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 năm ngoái, ga đến nội địa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón 650 chuyến bay (Ảnh: Ip Thiên).

Với lượng khách đông dịp cao điểm, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã chủ động lên nhiều phương án điều hành, khai thác cho phù hợp với tình hình thực tế và kịp thời phục vụ hành khách.

Để tạo điều kiện cho hành khách lưu thông thuận lợi, Cảng bố trí lực lượng thêm 20 người tham gia hỗ trợ hành khách tại khu vực đón phương tiện, khu vực an ninh soi chiếu trong khung giờ cao điểm (5h-9h) từ ngày 29/4 đến 3/5.

Cảng cũng phối hợp với các hãng taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nhằm nâng số lượng và chất lượng phương tiện phục vụ trong dịp lễ. Trong đó, sân bay bổ sung loại hình vận tải hành khách theo hợp đồng xe từ 10 chỗ, bố trí vị trí đậu xe đón khách để tránh tình trạng ùn tắc.

Về công tác an ninh, sân bay sẽ được giám sát chặt chẽ khu vực vành đai, khu vực công cộng để kịp thời xử lý các đối tượng xâm nhập trái phép, trộm cắp, phá hoại gây uy hiếp an ninh an toàn tại Cảng; đồng thời, các thành phần cò mồi, xe dù, xe ôm hoạt động trong khu vực nội cảng cũng bị giám sát.

Đặc biệt, trước tình hình có dấu hiệu bùng dịch Covid-19 trở lại, Ban giám đốc Cảng đã chỉ đạo các đơn vị làm việc với hải quan, công an cửa khẩu, trung tâm kiểm dịch, chính quyền địa phương về công tác phối hợp phòng chống dịch Marburg tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Các quầy kệ để cồn sát khuẩn, máy rửa tay sát khuẩn tự động được bố trí nhiều nơi tại nhà ga quốc nội và quốc tế,  

Phía ngoài nhà ga, về việc thay đổi khu vực đón khách tại ga quốc tế đến của xe công nghệ, đại diện Cảng cho biết đã làm việc cụ thể với các hãng xe công nghệ về việc hướng dẫn hành khách từ cửa ga đến quốc tế ra bãi đón xe.

"Mái che đoạn đường từ ga quốc tế đến bãi xe công nghệ sẽ sớm được lắp đặt, đồng thời làm đường riêng vào và ra cho xe công nghệ ở khu vực điều chỉnh", đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cung cấp thông tin.

Ngoài ra, bãi đệm taxi tạm vẫn được duy trì sử dụng trong dịp lễ này, tạo điều kiện cho taxi lưu thông đón khách nhanh chóng.

"Hơn nữa, nhờ áp dụng mô hình A-CDM trong việc khai thác vận hành, gần một tháng qua, chỉ số chuyến bay đúng giờ qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đạt 80%", đại diện sân bay nói thêm.