1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sân bay Tân Sơn Nhất “dễ thở” ngày 26 Tết

(Dân trí) - Không còn cảnh chen chúc, đông nghịt như những ngày trước đó…, cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất sáng ngày 26 Tết (31/1) ổn định, sảnh sân bay chỉ đông hơn một chút so với ngày thường.

san bay_.JPG

Những ngày qua, các ngả đường đổ về sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) cho đến sảnh sân bay luôn trong tình trạng đông nghịt người. Ai nấy đều hối hả để kịp chuyến bay về quê đoàn viên cùng gia đình đón Tết.

san bay 1.JPG

 Tuy nhiên, sáng nay 31/1 (tức 26 Tết), giao thông các khu vực này đều bình thường, không còn ùn ứ, kẹt xe.

san bay 3.JPG

Cảnh tượng những đoàn xe nối đuôi nhau để kịp đưa khách về quê đón Tết không còn "ám ảnh" như trước mà thay vào đó là giao thông ôn hòa hơn, chỉ hơi đông một chút tại các ngã tư. 

san bay 2.JPG

 

Anh Hưng quê Khánh Hòa, một tài xế chạy xe ôm công nghệ cho biết, sáng nay tình hình giao thông về sân bay đỡ hơn rất nhiều so với mấy ngày vừa qua. “Mấy bữa nay chạy xe thấy rất mệt, đặc biệt là khách book xe về hướng sân bay vì tình trạng kẹt xe, ùn ứ, không di chuyển được. Nhưng sáng nay thấy vậy là mừng lắm rồi. Có lẽ chắc nhiều người đã về quê hết rồi”. 
 
Anh Hưng cũng chia sẻ, biết tình trạng kẹt xe nhiều trong dịp Tết nên mấy ngày qua có khá đông khách hàng đặt xe ôm để di chuyển về sân bay, tránh lỡ chuyến. Thậm chí nhiều người phải đi từ sớm để tránh tình trạng không kịp đến sân bay. 
san bay 6.JPG
Một khách hàng đi trên chuyến bay về Cam Ranh của hãng máy bay Vietjet cho biết đã đến sân bay cách thời điểm khởi hàng 4 tiếng vì hãng hàng không có gọi điện yêu cầu tới trước 3 tiếng để làm thủ tục. Điều này tương tự như các khách hàng khác, họ sợ kẹt xe, sợ trễ chuyến nên cũng đến sân bay từ khá sớm, cách giờ làm thủ tục tới 3-4 tiếng. 
 
san bay 4.JPG
san bay 8.JPG

Bên trong khu vực sân bay, ở ga quốc nội, dòng xe liên tục trả khách, người người kéo vali, xách hàng lý vào bên trong sảnh chờ để làm thủ tục. Giao thông bên trong sân bay sáng nay rất ổn định nhờ sự điều phối liên tục của các lực lượng công an, an ninh sân bay, thanh tra giao thông… Lượng khách về cũng không quá đông. 

san bay 11.JPG
san bay 10.JPG
san bay 12.JPG

Bên trong sảnh, tại các quầy làm thủ tục ghi nhận không còn tình trạng đông đúc người người xếp thành hàng dài chờ làm thủ tục. Thậm chí các quầy dành cho thương gia vắng tanh. 

san bay 15.JPG
san bay 13.JPG
Tuy vậy, cám cảnh nhất vẫn là việc xếp hàng ngay quầy chờ đợi kiểm tra an ninh. Khu vực này luôn chật kín người, nhích từng chút một để qua cửa vào phòng chờ.
san bay 16.JPG

Trong không khí ngột ngạt của khu vực này, nhiều người già, trẻ nhỏ tỏ ra mệt mỏi. Một số hãng máy bay lớn tại Việt Nam trước đó cho biết đã tăng cường triển khai quầy thủ tục ưu tiên cho khách hàng là gia đình đi cùng trẻ em và người trên 60 tuổi trong giai đoạn cao điểm Tết.

Ghi nhận thực tế những khách hàng có trẻ nhỏ, người già trên 60 tuổi vẫn xếp hàng vào khu vực an ninh. May mắn lắm có các nhân viên của hãng máy bay tại khu vực thấy được mới mời sang khu vực ưu tiên. Nhiều trẻ không được các nhân viên hỗ trợ nhìn thấy vẫn tiếp tục nhích từng chút một vào cổng chờ kiểm tra an ninh trong một đoàn dài nối đuôi nhau. 
san bay 20.JPG

Bên trong phòng chờ bay, lượng khách ngồi cũng chật kín người nhưng vẫn không đông đúc như những ngày trước đó. 

Tất nhiên, tình trạng trễ chuyến vẫn được ghi nhận trong dịp Tết năm nay. Nhiều khách hàng tỏ ra mệt mỏi mỗi khi nghe đến câu: “Vì lý do khách quan, máy bay đến trễ…”. Tuy vậy, không khí sáng nay ở sân bay Tân Sơn Nhất đầy khả quan. 
 
51357575_2410660492338764_290542150888718336_n.jpg
51087959_393794858096607_7348123963198799872_n.jpg
50962103_1857340951059316_6481895674538360832_n.jpg

Trước đó ngày 30/1 (tức 25 Tết), nhiều khách hàng than phiền về tình trạng kẹt xe, ùn ứ cục bộ trên các con đường dẫn về sân bay Tân Sơn Nhất. Một số người cho biết, đêm qua có nhiều chuyến bay bị lùi chuyến, chậm hơn vài tiếng đồng hồ khiến khách hàng mệt mỏi chờ đợi. 

 
Gia Hưng